Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh

Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh
TPO - Trong lúc Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh "bất lực" trong việc xác định nguyên nhân khiến dòng kênh Tào Khê đen sủi bọt đổ ra sông, thì hai bên bờ kênh có hàng chục nhà xưởng xây không phép trên đất nông nghiệp ngày đêm xả thải ra môi trường.

Ngày 5/12, báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Nước đen hôi thối đe dọa nhà máy nước sạch”, phản ánh việc hơn 2 tháng nay, kênh Tào Khê đoạn chảy qua phường Kim Chân, TP Bắc Ninh vốn trong xanh bỗng đen như mực, nặng mùi hôi thối, cá chết hàng loạt. Nước từ dòng kênh đổ ra sông Cầu, cách điểm lấy nước của Nhà máy nước mặt sông Cầu chỉ khoảng 2km, nguồn cung cấp nước sạch cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn thành phố.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, kênh Tào Khê chảy qua địa phận của nhiều huyện như Tiên Du, Quế Võ, TP Bắc Ninh, địa bàn có nhiều khu công nghiệp, làng nghề. Tuy nhiên, đoạn bị ô nhiễm nặng nhất bắt đầu từ đập Vân thuộc địa bàn xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, chạy qua phường Kim Chân rồi đổ ra sông Cầu. Dù chỉ dài khoảng 3km, nhưng dọc hai bên bờ kênh Tào Khê có hàng chục nhà xưởng, trạm trộn bê tông hoạt động, ngày đêm xả thải ra môi trường.

Hàng loạt nhà xưởng, công ty sản xuất, tái chế giấy, nhựa... được xây dựng dọc hai bên bờ kênh Tào Khê, nhưng theo ông Trần Chung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) tỉnh Bắc Ninh lại cho rằng, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến khiến dòng kênh chuyển màu đen như mực, nặng mùi hôi thối, sủi bọt chảy ra sông Cầu.
Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 1 Tại phường Kim Chân, TP Bắc Ninh xuất hiện nhà xưởng rộng hơn 300m mới được xây dựng kiên cố với tường bao, tôn bắn kín xung quanh
Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 2  
Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 3 Theo chia sẻ của người dân địa phương, nhà xưởng này chuyên sản xuất linh kiện, ốp nhựa điện thoại và luôn đóng cửa kín
Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 4  
Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 5 Không chỉ nhà xưởng, dọc kênh Tào Khê còn xuất hiện nhiềm điểm tập kết hàng hóa, trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường
Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 6 Những nhà xưởng được xây dựng để sản xuất, tái chế giấy... nằm trên địa giới thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu huyện Quế Võ cũng là nguyên nhân khiến dòng kênh Tào Khê bị ô nhiễm nặng nề
Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 7  
Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 8  
Hàng loạt nhà xưởng không phép ‘mọc’ trên đất nông nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 9 Nước thải từ các nhà xưởng chạy theo các con rạch nhỏ,chảy ra kênh Tào Khê. Không chỉ nguồn nước, không khí quanh khu vực cũng luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Trả lời PV Tiền Phong, ông Trần Trọng Hà- Chủ tịch UBND xã Phương Liễu, huyện Quế Võ thừa nhận những nhà xưởng xây dựng sát bờ kênh Tào Khê được xây dựng trên đất trang trại. Dù vậy, ông Hà cho rằng những nhà xưởng này xây dựng từ thời kỳ trước và chưa nắm được hồ sơ xử lý. “Thẩm quyền của UBND xã không thể xử lý hay kiểm tra vấn đề môi trường, nên có gì thắc mắc các anh liên hệ với UBND huyện Quế Võ để tìm hiểu thêm”, ông Hà thông tin.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Lư, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Chân, thông tin, trên địa bàn có 2 nhà xưởng sản xuất linh kiện điện thoại xây dựng trên đất thủy lợi. “Hiện chúng tôi đã báo cáo với phòng TNMT thành phố Bắc Ninh và đang chờ thành lập đoàn kiểm tra, xử lý”, ông Lư nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.