Hầm để xe chung cư thành phòng cấp cứu bệnh nhân COVID-19

TPO - Trước thực trạng quá tải ở một số bệnh viện điều trị COVID-19 tuyến trên, để kịp thời cấp cứu các bệnh nhân có diễn tiến nặng, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10 ở TP Thủ Đức, TPHCM đã tận dụng tầng hầm để xe của chung cư làm phòng cấp cứu.

Lượng bệnh nhân nặng, nguy kịch tăng cao khiến các bệnh viện tuyến cuối điều trị COVID-19 rơi vào tình trạng quá tải.

Trước tình hình đó, để ngăn tình trạng bệnh nhân trở nặng, giảm thiểu nguy cơ tử vong, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10 đã tận dụng tầng hầm để xe của tòa chung cư làm phòng cấp cứu hồi sức và trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại.

TS.BS CKII Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10 cho biết, theo kế hoạch ban đầu, bệnh viện chủ yếu nhận các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc những ca nhiễm không triệu chứng.

Tuy nhiên khi số lượng bệnh nhân cách ly điều trị tăng cao, kéo theo các ca trở nặng tăng lên bệnh viện xác định phải điều trị cấp cứu thật tốt trước khi chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.

Do đó, ban giám đốc bệnh viện đã thiết lập nhanh phòng cấp cứu ngay tại tầng hầm để xe của chung cư, lực lượng y bác sĩ có tay nghề cao được điều đến để túc trực tại đây.

Theo cử nhân gây mê Nguyễn Hữu Lộc, việc vận hành tốt phòng cấp cứu ở Bệnh viện Dã chiến giúp xử trí kịp thời các tình huống khẩn cấp, ngăn ngừa nguy cơ diễn tiến nặng, nguy kịch của bệnh nhân.

"Bệnh viện nhận nhiệm sở từ ngày 19/7, khi đó ở đây chỉ là tòa chung cư bình thường, không có thiết kế gì về y tế hay bệnh viện. Trong vòng 8 tiếng đồng hồ, với 30 người nhân viên y tế, bệnh viện thiết kế khu Hồi sức cấp cứu với 30 giường cố định và 10 giường di động, cử nhân Nguyễn Hữu Lộc nói.

Khu Hồi sức cấp cứu nằm ở tầng hầm xe là nơi thông thoáng giữa, kết nối 3 tháp A-B-C của tòa chung cư, thuận tiện cho việc vận chuyển bệnh nhân".

Đi vào hoạt động từ ngày 19/7, đến nay Bệnh viện dã chiến số 10 với quy mô 3.000 giường đã điều trị thành công và cho xuất viện hàng trăm bệnh nhân.

Những bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng sau khi cấp cứu tại chỗ nếu không cải thiện, bệnh viện sẽ liên hệ các bệnh viện tuyến cao hơn để chuyển viện.