Bệnh viện TPHCM không nhận, lái xe chở người mắc COVID-19 ‘thông chốt’ vào Bà Rịa-Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
Xe cấp cứu "thông chốt" trên quốc lộ 51. Ảnh: NLĐ.
Xe cấp cứu "thông chốt" trên quốc lộ 51. Ảnh: NLĐ.
TPO - Bị dương tính với SARS-CoV-2 nhưng 1 bệnh viện ở TP.Thủ Đức, TPHCM không tiếp nhận, tài xế một phòng khám đa khoa ở TPHCM chở bệnh nhân “thông chốt” vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, người nghi mắc COVID-19 được đưa đi điều trị, tài xế phải cách ly tập trung.

Ngày 11/8, phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sẽ chuyển phương tiện và hồ sơ vụ việc Nguyễn Văn Ngọc (38 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển xe cấp cứu chở người dương tính SARS-CoV-2 vượt chốt kiểm soát cho Công an thị xã Phú Mỹ điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 14h40 ngày 10/8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ phát hiện xe cấp cứu mang biển số 51B-323.82 của Phòng khám đa khoa Anh Dũng (quận 12, TPHCM) do Ngọc điều khiển, lưu thông hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa-Vũng Tàu.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh từ xa để dừng phương tiện kiểm tra, Ngọc không chấp hành mà điều khiển xe vượt chốt. Hai cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải truy đuổi, buộc Ngọc dừng xe cấp cứu, quay lại chốt kiểm soát dịch COVID-19 để làm việc.

Lúc này trên xe Ngọc còn có 2 người khác. Trong 2 người này có 1 người đưa ra giấy xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Làm việc với công an, Ngọc khai do 1 bệnh viện ở TP.Thủ Đức, TPHCM không tiếp nhận người đang dương tính với SARS-CoV-2 nên Ngọc đã điều khiển xe cấp cứu đưa người này về hướng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đối với người có kết quả dương tính SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa đi bệnh viện điều trị. Tài xế Ngọc đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung cùng với một người khác ngồi trên xe mình.

MỚI - NÓNG