Hải Phòng hạ Sài Gòn FC, thổi lửa cuộc đua tốp đầu, tốp cuối

TPO - Hiện trên BXH, Sài Gòn FC chỉ hơn hai đội cuối bảng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB TPHCM. Nhưng, sau thất bại 0-1 trước Hải Phòng tại vòng 22 V-laegue 2022, Sài Gòn FC rớt hạng 12, CLB TPHCM đang xếp thứ 10. Kết quả trận đấu này khiến nhóm nhất bảng căng thẳng không kém khi Hải Phòng vươn lên nhất bảng, nhỉnh hơn Hà Nội FC 1 điểm.
Hải Phòng hạ Sài Gòn FC, thổi lửa cuộc đua tốp đầu, tốp cuối ảnh 1

Sài Gòn FC vừa thua trắng 0-3 trước Bình Định ở vòng 21 vừa qua, nên cuộc tiếp đón Hải Phòng đang là bài toán nan giải của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương trong việc tìm điểm, dẫu họ được chơi trên sân nhà. Tuy vậy, đội chủ sân Thống Nhất vẫn còn có thể hi vọng khi 2 tiền vệ hàng đầu là Hải Huy và Mosses của Hải Phòng sẽ không ra sân trận này vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Trong ảnh, HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hải Phòng) bắt tay cùng GĐKT Lê Huỳnh Đức (Sài Gòn FC) trước trận.

Hải Phòng hạ Sài Gòn FC, thổi lửa cuộc đua tốp đầu, tốp cuối ảnh 2

Hải Phòng vừa làm được điều bất ngờ khi giành chiến thắng 3-2 trên sân Lạch Tray trước ứng viên số 1 của cuộc đua vô địch là Hà Nội. Nói thế, bởi dẫu đá trên sân khách, nhưng Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi họ có lực lượng tốt hơn hẳn, lại đang giữ khoảng cách đến 5 điểm trên bảng tổng sắp. Vì vậy, chiến thắng của Hải Phòng đã giúp họ rút ngắn điểm số với đối thủ để tiếp tục nuôi hy vọng đua tranh ở ngôi đầu và niềm hy vọng ấy, bắt đầu từ trận đấu với Sài Gòn FC ở vòng 22.

Hải Phòng hạ Sài Gòn FC, thổi lửa cuộc đua tốp đầu, tốp cuối ảnh 3

So lực lượng, Sài Gòn FC được nhận định kém hơn rất nhiều so với Hải Phòng, nhất là khi họ không có nhiều phương án tấn công để có thể ghi bàn. Những tình huống ăn bàn của Sài Gòn FC hầu hết đều ở các pha cố định và người ghi bàn thường là Đỗ Merlo, chân sút đã qua thời đỉnh cao phong độ. Trái lại, Hải Phòng lại có chân sút Rimario cực kỳ nguy hiểm và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của V.League năm nay. Để khoá được Rimario, đấy chính là bài toán khó cho HLV Phùng Thanh Phương trong trận đấu này.

Hải Phòng hạ Sài Gòn FC, thổi lửa cuộc đua tốp đầu, tốp cuối ảnh 4

Có một điều đáng mừng cho Sài Gòn FC khi đội khách đất Cảng phải vắng mặt 2 tiền vệ hàng đầu là Hải Huy và Mosses vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Điều ấy sẽ khiến những phương án tấn công của Hải Phòng sẽ kém phần hiệu quả khi không còn người “chia bài” xuất sắc.

Hải Phòng hạ Sài Gòn FC, thổi lửa cuộc đua tốp đầu, tốp cuối ảnh 5

Cuối hiệp 1, Công Thành bên phía Sài Gòn để tay chạm bóng, Hải Phòng được hưởng phạt đền. Rimario ghi bàn thành công cho Hải Phòng.

Hải Phòng hạ Sài Gòn FC, thổi lửa cuộc đua tốp đầu, tốp cuối ảnh 6

Kết thúc trận đấu, không có kịch tính xuất hiện trong những phút cuối trận. Hải Phòng bảo toàn thắng lợi tối thiểu 1-0 đến tiếng còi mãn cuộc, qua đó lấy ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội với 1 điểm nhiều hơn. Trong khi đó Sài Gòn sẽ lại rơi xuống vị trí cuối bảng nếu Hà Tĩnh đánh bại Viettel ở trận đấu diễn ra vào ngày chủ nhật tới.

Hải Phòng hạ Sài Gòn FC, thổi lửa cuộc đua tốp đầu, tốp cuối ảnh 7

Sài Gòn FC hoà đáng tiếc trước Viettel trên sân nhà

14/10/2022

Tin liên quan