Hải Phòng chỉ đạo làm rõ trường vận động phụ huynh góp tiền sửa nhà gửi xe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TP Hải Phòng vừa giao Sở GD&ĐT thành phố kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc vận động phụ huynh tài trợ sửa chữa nhà gửi xe, tổ chức cho học sinh lớp 12 đi trải nghiệm dài ngày thời điểm nước rút ôn luyện thi tốt nghiệp, đại học. 

UBND TP Hải Phòng vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT thành phố kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh, kiến nghị của phụ huynh Trường THPT Đồng Hòa, Trường THPT Lê Hồng Phong về một số khoản vận động xã hội hóa để xây dựng nhà gửi xe, tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm vào thời điểm không phù hợp.

UBND thành phố cũng giao Sở GD&ĐT Hải Phòng kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động giáo dục, vận động tài trợ trong các nhà trường bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, quy định của pháp luật và sự đồng thuận, thống nhất của phụ huynh học sinh. Báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 10/3.

Như Tiền Phong đã đưa tin, nhiều phụ huynh Trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng) bức xúc phản ánh nhà trường tổ chức chương trình học tập trải nghiệm cho học sinh khối 12 ở 4 tỉnh miền Trung với chi phí 2,83 triệu đồng.

Chương trình học tập trải nghiệm cho học sinh khối 12 của Trường THPT Lê Hồng Phong mang tên "Theo dòng lịch sử", kéo dài ba ngày hai đêm (13-15/3/2024).

Hải Phòng chỉ đạo làm rõ trường vận động phụ huynh góp tiền sửa nhà gửi xe ảnh 1

Trường THPT Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Nhiều phụ huynh đã không đồng tình kế hoạch của nhà trường vì thời điểm học sinh đi trải nghiệm đúng giai đoạn nước rút ôn luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học. Ngoài ra, thời điểm sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế, đi trải nghiệm với kinh phí lớn là gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Còn tại Trường THPT Đồng Hoà, nhà trường xây dựng kế hoạch sửa chữa nhà để xe học sinh với số tiền 910 triệu đồng và huy động phụ huynh ủng hộ trong 2 năm học.

Đáng chú ý, nhà trường đã sửa chữa nhà gửi xe từ tháng 9/2023 và đưa vào sử dụng nửa năm sau, dịp Tết thầy hiệu trưởng mới phổ biến, vận động phụ huynh đóng góp xã hội hóa với mức 800.000 đồng/học sinh. Với tổng số hơn 1.300 học sinh, giả sử mỗi phụ huynh góp 800.000 đồng, nhà trường thu được hơn 1 tỷ đồng cho 1 lần vận động.

Hải Phòng chỉ đạo làm rõ trường vận động phụ huynh góp tiền sửa nhà gửi xe ảnh 2

Nhà gửi xe Trường THPT Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Nhiều phụ huynh có con học Trường THPT Đồng Hòa bức xúc phản ánh, được miễn tiền học phí nhưng phụ huynh phải đóng góp nhiều khoản: đi học tập trải nghiệm (1,9-2 triệu đồng), quỹ Hội cha mẹ học sinh (2,4-2,5 triệu đồng/2 kỳ), góp tiền sửa chữa nhà gửi xe (800.000 đồng)... cao hơn nhiều học phí.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.