Hai người đàn ông mang ma túy đến vùng sâu, vùng xa để bán

Hai đối tượng Báo và Thân tại cơ quan công an *ảnh: Duy Chiến
Hai đối tượng Báo và Thân tại cơ quan công an *ảnh: Duy Chiến
TPO - Hai đối tượng thiết lập đường dây cung cấp heroin từ thành phố Lạng Sơn đến các xã vùng ba huyện biên giới Văn Lãng để bán cho các con nghiện làm tình hình trật tự trị an trở nên phức tạp.

Chiều 15/5, Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết vừa bắt quả tang Lý Văn Báo (SN 1987, trú khu 3 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) và Lăng Văn Thân (SN 1996, trú thôn Mạch Sao, xã Gia Viễn, Văn Lãng) cùng tang vật là 5,542 gam heroin.

Hai đối tượng trên thiết lập đường dây buôn bán, vận chuyển từ TP Lạng Sơn đến xã Gia Viễn để bán cho các con nghiện. Trong đó, đối tượng Báo lo việc mua ma túy đến xã Gia Viễn; còn Thân sẽ trực tiếp đi tiêu thụ ở những thôn bản trên địa bàn. Khi hai người đang trao gửi ma túy cho nhau tại thị trấn Na Sầm thì bị công an huyện phát hiện, bắt giữ.

Xã Gia Viễn thuộc vùng 3, người dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của huyện Văn Lãng. Thời gian vừa qua, do lôi kéo của đối tượng xấu; nhiều người trong đó phần đông là thanh niên đã sa chân vào con đường nghiện ngập.

Theo báo cáo của Công an huyện Văn Lãng; đến nay trên địa bàn đã có 19/20 xã có người nghiện với trên 800 người nhiễm nghiện ma túy.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.