Hai nghi can sát hại người đàn ông trong nhà nghỉ bị bắt

Nhà nghỉ xảy ra án mạng. Ảnh: C.A.
Nhà nghỉ xảy ra án mạng. Ảnh: C.A.
Sau khi giết chủ quán cơm trong nhà nghỉ ở Đăk Nông, hai nghi can cướp tài sản rồi bỏ trốn xuống nhà người quen ở TP HCM.

Ngày 15/4, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết, đơn vị vừa bắt Lê Mai Lâm (18 tuổi) và Lê Chiến Thắng (16 tuổi) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Ba ngày trước, Lâm và Thắng đến nhà nghỉ ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lâp, tỉnh Đăk Nông thuê phòng. Thấy khách quen nên chủ nhà nghỉ không kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Anh Vũ Thanh Tùng (36 tuổi, chủ quán cơm trên địa bàn) sau đó chạy xe máy đến và lên phòng hai người khách này. Tại đây, Lâm và Thắng đã sát hại anh Tùng, cướp nhẫn vàng, đồng hồ, ví da và điện thoại đi động. Cả hai vội vã rời nhà nghỉ, sau đó trốn xuống nhà người quen ở quận 11, TP HCM.

Thấy thái độ khả nghi của hai người khách, chủ nhà nghỉ vào kiểm tra phòng thì phát hiện nạn nhân tử vong trên giường trong tư thế tay chân bị buộc chặt.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.