Hai kỷ lục tại giải điền kinh trẻ Quốc gia

Hai kỷ lục tại giải điền kinh trẻ Quốc gia
TPO - Giải Vô địch Điền kinh trẻ Quốc gia 2018 chứng kiến hai kỷ lục mới được thiết lập, sau 4 ngày tranh tài sôi nổi.

Cả hai kỷ lục mới đều được thiết lập tại ngày thi đấu hôm qua, 7/8. Ở nội dung 400m rào nam, VĐV Nguyễn Đức Sơn của Hà Nội cán đích đầu tiên với thời gian 52 giây 41. Thành tích này giúp Đức Sơn phá kỷ lục cũ 53 giây 15 do VĐV Phan Khắc Hoàng thiết lập năm 2015.

Kỷ lục còn lại thuộc về đội tiếp sức tiếp sức 4x 800m nam của Bình Dương, gồm các VĐV Đỗ Đình Chương, Trịnh Văn Bảo, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trung Hậu, giành HCV với thời gian 7 phút 43 giây 86.

Kết quả này giúp đội điền kinh Bình Dương phá sâu kỷ lục đã tồn tại gần 1 thập kỷ qua của đội Quảng Ninh với thời gian 7 phút 58 giây 50 tại giải đấu hồi năm 2009.

Sáng nay, 8/8, Giải Vô địch Điền kinh trẻ Quốc gia 2018 bước sang ngày thi đấu cuối cùng. Kết quả, đoàn Hà Nội giành vị trí nhất toàn đoàn với 9 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ. Đoàn Quân Đội xếp ở vị trí thứ 2 với 6 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ, theo sau là đoàn Đà Nẵng với 4 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ.

Giải Vô địch Điền kinh trẻ Quốc gia 2018, diễn ra tại SVĐ Thống Nhất (TP. HCM) từ ngày 3 đến 8/8/2018, nhằm đánh giá công tác đào tạo VĐV điền kinh trẻ tại các địa phương, ngành. Giải cũng đồng thời tuyển chọn VĐV xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển điền kinh quốc gia, chuẩn bị lực lượng cho việc tham dự SEA Games 2019.

MỚI - NÓNG