Hai đối tượng làm giả pháo hoa bằng mùn cưa, bán cho hàng chục người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đỗ Ngọc Long và Lê Đình Quang (cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) làm giả số lượng lớn pháo hoa bằng mùn cưa để bán cho hàng chục người.
Hai đối tượng làm giả pháo hoa bằng mùn cưa, bán cho hàng chục người ảnh 1

Hai đối tượng làm pháo hoa giả bán cho nhiều người.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố Đỗ Ngọc Long (SN 1998) và Lê Đình Quang (SN 1999, cả hai trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 11/2021, Long nảy sinh ý định làm pháo hoa giả để lừa bán trong dịp Tết. Đối tượng này lập Facebook “Đại lý Minh Tú” và đăng tải hình ảnh, video bán pháo hoa.

Sau đó, Long đặt mua ống giấy hình trụ tròn, đem về bó lại thành 36 ống rồi nhét mùn cưa, dán kín hai đầu và dán giấy in giống pháo hoa của Trung Quốc.

Khi có khách đặt mua, Long bán với giá 400-500 nghìn đồng/giàn 36 quả và thuê một đối tượng mang đi gửi xe khách với tiền công 6 triệu đồng/tháng. Sau khi chiếm đoạt tiền, Long chặn liên lạc với khách hàng.

Đầu tháng 12/2021, Long rủ thêm Quang làm pháo hoa giả và giao hàng. Long đã trả công cho Quang 2 lần, tổng cộng 10 triệu đồng… Ngoài các đối tượng trên, anh trai Long là Đỗ Ngọc Duy cũng tham gia bán pháo hoa giả.

Ngày 25/1, anh T. (trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đặt mua một thùng pháo hoa gồm 18 giàn với giá là 9 triệu đồng và nhận hàng tại Bến xe Mỹ Đình.

Hôm sau, anh T. mua thêm 3 thùng pháo hoa với giá 17,2 triệu đồng và chuyển khoản vào tài khoản của Long. Khi nhận tiền, Long chặn số liên lạc của anh T. Biết mình bị lừa, anh T. mở thùng pháo ra xem bên trong chỉ có mùn cưa.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang, cơ quan điều tra thu giữ 2 thùng pháo giả và các tang vật liên quan. Ngày 27/1, Đỗ Ngọc Long cùng các đối tượng đã đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú.

Thống kê sơ bộ, từ tháng 11/2021 đến nay, nhóm của Long đã bán pháo giả cho khoảng 25 người với số tiền thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với năm học mới 2024 -2025. Trong đó thông tin, đơn vị đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.