Hai băng nhóm dàn quân hỗn chiến bằng súng và dao kiếm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, 2 băng nhóm ở Trà Vinh hẹn giải quyết bằng ‘hàng nóng’, trong đó có súng quân dụng.
Hai băng nhóm dàn quân hỗn chiến bằng súng và dao kiếm ảnh 1

Lực lượng Công an bắt nghi phạm Nguyễn Thái Hòa. Ảnh: CA.

Chiều 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thạch Huỳnh (SN 1995), Lý Văn Tâm (SN 2002), Thạch Dương (SN 2000) và Phạm Thanh Tiền (SN 1990) cùng ngụ huyện Duyên Hải để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thái Hòa (SN 1973, ngụ thị xã Duyên Hải) về hành vi “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên chiều 24/2, Tiền nhận được nhiều cuộc của Hòa hẹn nhau đến Cầu Long Toàn thuộc địa phận Khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải để chém tay đôi.

Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, Tiền chuẩn bị hung khí và tập hợp được 11 người, trong đó có Thạch Huỳnh, Lý Văn Tâm, Thạch Dương và đi đến địa phận phường 1, thị xã Duyên Hải để chờ Hòa đến.

Một lúc sau, nhóm của Hòa đến khoảng 20 người đi bằng xe mô tô và cầm súng đi thẳng vào nhóm của Tiền. Nhóm của Hòa nổ một phát súng nhưng không trúng ai.

Hai băng nhóm dàn quân hỗn chiến bằng súng và dao kiếm ảnh 2

Công an tỉnh Trà Vinh thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền.

Lúc này Trần Thanh Giang (SN 1985, ngụ Bạc Liêu) là bạn của Tiền đi chung nhóm tiếp cận Hòa, nên bị Hòa chĩa súng vào đầu. Giang gạt tay và dùng gạch đập vào đầu của Hòa, làm Hòa té ngã xuống đường, rồi bị 5 người dùng dao chém nhiều nhát. Còn Tiền giật được súng trên tay Hòa, nhưng súng cướp cò, đạn trúng chân của Tiền.

Nhóm của Hòa dùng gạch, chai bia và gậy 3 khúc tấn công rượt nhóm của Tiền và nhóm của Tiền dùng dao và gạch tấn công lại đối thủ.

Sau khi sự việc xảy ra, Tiền mang khẩu súng giao nộp cho cơ quan công an; còn Hòa bỏ trốn đến các huyện đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 26/3, Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ được Hòa trên địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang) và di lý về Trà Vinh.

Khám xét nhà của Hòa, Công an tỉnh Trà Vinh thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, trong đó có nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền.

Được biết, Hòa từng có tiền án về trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và giết người.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.