Hai anh em chém tài xế xe ôm để cướp

chiếc xe máy tang vật
chiếc xe máy tang vật
TPO - Anh dàn cảnh dụ tài xế xe ôm vào chỗ vắng để em cùng đồng bọn chém trọng thương rồi cướp xe máy bán lấy tiền tiêu xài. 

Ngày 4/6, cơ quan chức năng cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Bảo Lộc đã ra quyết định phê chuẩn việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Ngọc Hùng (33 tuổi) và Vũ Ngọc Huân (31 tuổi, em trai của Hùng, cùng trú xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) để điều tra về tội “cướp tài sản”.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ để xử lý Huỳnh Quang Đại (21 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, Hùng khai nhận chiều ngày 26/5 đã thuê ông Nguyễn Văn Tích (tài xế xe ôm, 67 tuổi, ngụ Phường B’Lao, TP. Bảo Lộc) chở vào con hẻm nhỏ ở phường Lộc Phát rồi điều Huân và Đại đến chém nạn nhân, cướp chiếc xe máy biển số 49T5-5865. Hùng đã bán chiếc xe này được 1,3 triệu đồng.

Hùng còn khai đã cùng đồng bọn thực hiện thêm 3 vụ cướp tài sản khác, trong đó hai anh em Hùng - Huân “mần” 2 vụ.

Ông Tích được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng đa vết thương vùng cẳng tay trái do bị chém: gãy hở độ 3A (1/3 giữa xương quay trái), đứt gân duỗi cổ tay quay và đứt gân duỗi các ngón thứ 2, 3, 4 và 5 bàn tay trái.

Ngày 28/5, Công an TP. Bảo Lộc bắt 3 đối tượng nói trên tại nhà riêng, sau đó tiến hành điều tra thu giữ chiếc xe máy tang vật cùng những hung khí sử dụng trong vụ án, gồm 2 chiếc mã tấu và một số ống sắt.

MỚI - NÓNG