Hà Việt Dũng gây ức chế vì tính nhỏ nhen trong 'Anh có phải đàn ông không'?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự xuất hiện của Nhật Minh trong phim không ít lần khiến khán giả phẫn nộ bởi cách hành xử gia trưởng, nhỏ nhen đối với vợ.

Như một làn gió mới trong chuỗi các phim truyền hình đang chiếu, “Anh có phải đàn ông không” xoay quanh cuộc đời, góc nhìn của ba người đàn ông Tuấn Khang, Duy Anh và Nhật Minh.

Trong đó, “nhỏ mọn, gia trưởng, xấu tính,..” là những bình luận mà nhiều khán giả phẫn nộ thốt lên sau khi xem vai diễn Nhật Minh trong “Anh có phải đàn ông không?”. Vai Nhật Minh trong phim được Hà Việt Dũng diễn tròn vai, trở thành một nhân viên luôn hoàn thành mục tiêu thăng chức, có mức lương tốt, có con, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tuy nhiên, chính sự cầu toàn quá mức khiến nhiều lúc Nhật Minh không nhìn nhận đúng bản chất mọi sự khiến anh dần dần trở thành người chồng bất đắc chí, trở nên nhỏ mọn, xấu tính khi vợ thăng chức, còn mình thì mất việc.

Hà Việt Dũng gây ức chế vì tính nhỏ nhen trong 'Anh có phải đàn ông không'? ảnh 1
Hà Việt Dũng gây ức chế vì tính nhỏ nhen trong 'Anh có phải đàn ông không'? ảnh 2

Trong những tập gần đây, bản tính của Nhật Minh càng khiến khán giả khó giữ được bình tĩnh. Trong các đoạn trích trên các nền tảng mạng xã hội, hễ cứ xuất hiện hình ảnh của Nhật Minh, dưới bình luận sẽ xuất hiện nhiều phản ứng phẫn nộ, chỉ trích.

Khán giả bức xúc: “Người đàn ông không biết trân trọng vợ, không thể giữ vững cuộc hôn nhân này được; xem mà muốn tức thay cho bà vợ, vừa xinh vừa giỏi nhưng lại lấy phải ông chồng không ra gì; Đàn ông gì mà sinh ra chỉ để biết làm khổ phụ nữ,…”.

Cách đạo diễn Trịnh Lê Phong tạo hình nhân vật về Nhật Minh hay như Tuấn Khang, Duy Anh như cách giúp “hội chị em” được xả giận, thấu cảm được người phụ nữ trong gia đình.

Bên cạnh đó, ở góc độ khác, Nhật Minh cũng có những mặt tốt không thể bác bỏ. Bằng chứng như anh luôn bảo vệ vợ trước đồng nghiệp, cố gắng thăng chức, có lương tốt để lo cho vợ cho con. Nhìn chung, Nhật Minh là người đang cố gắng trở thành người đàn ông hoàn hảo, tìm được sự cân bằng.

Vấn đề nhận nhiều sự chỉ trích từ khán giả cũng được các diễn viên tiếp nhận ngày một nhẹ nhàng hơn. Theo như cách diễn viên Tuấn Tú từng nói: “Khi khán giả có phản ứng, có phẫn nộ về vai diễn, chứng tỏ vai diễn đó chúng ta làm thành công, chúng ta dẫn dắt được cảm xúc của người xem”. Từ phía Hà Việt Dũng, anh từng chia sẻ quan điểm làm nghề: “Tôi chưa bao giờ chọn vai diễn vì nghĩ nó có lợi cho mình, dễ được khán giả yêu mến. Tôi cũng chưa bao giờ ngại chuyện xấu, đẹp khi lên hình. Vì nhân vật, tôi sẵn sàng khiến bản thân xấu đi nếu cần. Tôi muốn khán giả khi xem mình trên phim phải thấy được đó là nhân vật chứ không phải Hà Việt Dũng ngoài đời.”

Hà Việt Dũng gây ức chế vì tính nhỏ nhen trong 'Anh có phải đàn ông không'? ảnh 3

Xuất thân là người mẫu nhưng Hà Việt Dũng xác định gắn bó lâu dài và nghiêm túc với nghề diễn viên. Sau "Hương ga, Ma dai, Bảo mẫu siêu quậy, Phim trường ma, Hãy nói lời yêu, Ngược chiều nước mắt, Lựa chọn số phận"…, năm 2022 Hà Việt Dũng sẽ trở lại trong phim "Anh có phải đàn ông không?" Bộ phim hứa hẹn trở thành “bom tấn” của VFC sẽ lên sóng ngày 13/1 trên kênh VTV3 ĐTHVN nối sóng khi bộ phim Mặt nạ gương kết thúc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.