Hà Nội yêu cầu tổ chức cho học sinh tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp

Tham gia tư vấn hướng nghiệp để hiểu biết về các ngành, nghề
Tham gia tư vấn hướng nghiệp để hiểu biết về các ngành, nghề
TPO - Sở GD&ĐT vừa ra văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT ở Hà Nội yêu cầu tổ chức cho học sinh tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt vào ngày 13/3 tới. 

Theo công văn, tại ngày hội, học sinh được tiếp cận những thông tin cần thiết về ngành nghề đào tạo, quy định liên quan đến kỳ thi, tư vấn cho học sinh kinh nghiệm ôn thi, lựa chọn ngành, khối thi và chuẩn bị mọi mặt để đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Các chuyên gia, các trường ĐH, CĐ sẽ tư vấn cho học sinh, phụ huynh cả ngày chủ nhật.

Sở GD&ĐT khuyến khích học sinh, phụ huynh tham dự ngày hội để nắm thông tin đồng thời cũng yêu cầu các trường THPT ở ngoại thành sắp xếp xe đưa đón học sinh đến địa điểm diễn ra ngày hội tư vấn.

Lâu nay, vấn đề học sinh không được tư vấn ngành, nghề đào tạo dẫn đến chọn ngành sai được phản ánh khá nhiều. Vì vậy, đây là một trong những chương trình tư vấn, hướng nghiệp được đánh giá khá bổ ích, học sinh THPT nên tham gia. 

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.