Hà Nội: Thí sinh 82 tuổi lần đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay ở địa phương có 2 thí sinh lớn tuổi đăng ký dự thi, trong đó có cụ ông 82 tuổi.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn thành phố có gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm cả học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 và thí sinh tự do.

Trong số này, có 86.460 thí sinh đăng ký dự thi lấy kết quả để vừa xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm. Trong đó đáng chú ý có 2 thí sinh cao tuổi đăng ký dự thi gồm: Cụ ông sinh năm 1940 (82 tuổi) và cụ bà sinh năm 1969 (53 tuổi).

Hà Nội: Thí sinh 82 tuổi lần đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 1

Thí sinh 82 tuổi lần đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Theo ông Cương, 2 thí sinh ở độ tuổi rất cao nhưng vẫn học tập và đăng ký dự thi để lấy bằng xét tốt nghiệp là những tấm gương về tinh thần hiếu học, học tập suốt đời.

Được biết, 2 thí sinh này hiện đang theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân.

Bà Tô Thị Trà Ly, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân cho biết, 2 học viên hiện vẫn đang học và ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới.

“Tuy tuổi cao nhưng 2 cụ đều học tập nghiêm túc, đăng ký dự thi với mục tiêu xét tốt nghiệp trong kỳ thi năm nay”, bà Ly nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7-8/7 tới. Hà Nội dự kiến sẽ thành lập 181 điểm thi với 4.070 phòng thi.

Thời điểm này, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông rà soát, chủ động hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nhất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.