Hà Nội sẽ quản lý chặt các trung tâm ngoại ngữ

Hà Nội sẽ quản lý chặt các trung tâm ngoại ngữ
Trong năm nay, Sở GD-ĐT sẽ tăng cường công tác quản lý bằng cách phối hợp với các sở, ban, ngành chặt chẽ hơn trong việc xử phạt hành chính...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trong năm nay sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ hơn nữa các hoạt động giáo dục của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, mỹ thuật… trên địa bàn thành phố. Đó là vì thời gian qua đã có một số trung tâm ngoại ngữ của UNESCO, Trung tâm hướng nghiệp và phát triển tài năng, Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật, Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) tự ý phát hành Giấy chứng nhận học viên có trình độ A, B, C do người phụ trách trung tâm ký và đóng dấu của các cơ quan bảo trợ.

Theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đại, giấy chứng nhận này đã phát hành đến một số tỉnh, thành trong cả nước và các cơ quan pháp luật đã và đang điều tra một số vụ việc của các trung tâm, có kết luận việc làm trên là vi phạm pháp luật, trái với quy định của Bộ GD-ĐT và của UBND thành phố Hà Nội về việc quản lý văn bằng chứng chỉ..

Sở GD-ĐT được UBND thành phố Hà Nội giao trách nhiệm quản lý và kiểm tra đã yêu cầu tất cả các trung tâm trên phải kiểm điểm và không được tự phát hành Giấy chứng nhận cho học viên cấp độ A, B, C mà phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, Sở cũng sẽ có biện pháp mạnh với các trung tâm này.

Trong năm nay, Sở GD-ĐT sẽ tăng cường công tác quản lý bằng cách phối hợp với các sở, ban, ngành chặt chẽ hơn trong việc xử phạt hành chính, quản lý người nước ngoài vào dạy tại các trung tâm ngoại ngữ, tình hình an ninh trật tự tại khu vực trung tâm hoạt động...

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ quản lý chứng chỉ trên toàn thành phố, đề xuất với thành phố một số chính sách về thu phí của các trung tâm nộp cho các cơ quan quản lý đảm bảo sự công bằng xã hội.

Theo số liệu thống kê của Sở hiện có khoảng 263 trung tâm ngoại ngữ, tin học, mỹ thuật, nghiệp vụ…đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Tập trung đông nhất là ở quận Hai Bà Trưng với 76 trung tâm, tiếp đến là Đống Đa với 76 trung tâm, Cầu Giấy 66, Thanh Xuân 39, Hoàn Kiếm 37…

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.