Hà Nội: Hàng loạt sai phạm sử dụng đất

Hà Nội: Hàng loạt sai phạm sử dụng đất
Kiểm tra quy hoạch và quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thanh tra Hà Nội đã phát hiện hàng loạt sai phạm. Điển hình như việc đất công sử dụng sai mục đích, thuê đất để… nuôi cỏ, đất dự án bỏ hoang.

Sau gần một năm kiểm tra, Thanh tra Hà Nội đưa ra kết luận nhiều sai phạm trong việc sử dụng đất ở Thanh Trì. Tại khu công nghiệp Ngọc Hồi có hai dự án, một của của Công ty thương mại và phát triển công nghệ Ngân Giang và dự án của Công ty cổ phần xây lắp và thương mại COMA 25 được UBND thành phố cho thuê từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa tổ chức sản xuất.

Cụ thể, năm 2006, UBND thành phố ký quyết định cho Công ty thương mại và phát triểm công nghệ Ngân Giang thuê 5.528m2 đất tại khu công nghiệp Ngọc Hồi để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp các dụng cụ cơ khí quang học, điện tử, tự động hóa nhưng đến nay phần lớn diện tích này vẫn bỏ hoang. Cũng tại khu công nghiệp này năm 2008, thành phố quyết định cho Công ty cổ phần xây lắp và thương mại COMA 25 thuê hàng nghìn mét vuông đất để sản xuất nhưng đến nay diện tích này vẫn “đắp chiếu”.

Có mặt tại khu công nghiệp Ngọc Hồi, hai dự án “đắp chiếu” rộng hàng ngàn mét vuông trên đến nay vẫn chưa được gắn biển công ty nên phải vất vả lắm chúng tôi mới lần được đến nơi. Khu đất của Công ty COMA 25, thực sự chỉ là bãi cỏ dại cao ngập đầu người. Điểm vào khu đất này là một cái máy ủi đã hoen gỉ. Phía cuối khu đất vài công nhân đang loay hoay xây một khu nhà thấp lè tè.

“Thành phố cho thuê đất từ năm 2008, nhưng đến nay dự án vẫn để không. Tôi nghe nói công ty cũng sắp cho xây dựng nhà xưởng ở khu đất này”, một bảo vệ sống trong container của khu đất nói.

Nằm lọt thỏm trong khu đất rộng 5.528m2 của Công ty Ngân Giang là một nhà xưởng được xây lắp qua loa bằng tôn xanh. Bên trong nhà xưởng một số máy móc công nghiệp hoạt động. Đằng sau khu nhà này cũng là một bãi đất bỏ hoang để cỏ mọc tốt um tùm.

Thanh tra Hà Nội cũng cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì còn có 9 đơn vị được giao đất nhưng bị các hộ dân lấn chiếm 5.207m2; 1 đơn vị được giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp nhưng bỏ hoang.

Đất công sử dụng sai mục đích

Báo cáo của Thanh tra thành phố còn chỉ rõ, trên địa bàn huyện Thanh Trì có 32 đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng chưa thực hiện, sử dụng không đúng mục đích hoặc không hiệu quả. 9 đơn vị được cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đã cho thuê lại, tổng diện tích vi phạm khoảng 28.341m2.

Tường rào Công ty Ngân Giang cỏ phủ kín
Tường rào Công ty Ngân Giang cỏ phủ kín.

Tại xã Tân Triều đã có tới 150 hộ gia đình san lấp, lấn chiếm hơn 1ha đất công, vốn nằm trong quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Việc lấn chiếm này được xác định xảy ra trước 1/7/2004, nhưng điều đáng nói cho tới nay UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khoảng 20 hộ gia đình.

Ngoài việc cấp sổ đỏ cho đất công bị lấn chiếm, chính quyền một số xã của huyện Thanh Trì còn cho thuê đất công trái thẩm quyền. Cụ thể, UBND xã Vĩnh Quỳnh đã ký hợp đồng giao khoán thu 49.471 m2 diện tích ao Đại La cho một hộ dân để nuôi trồng thủy sản. UBND xã Vạn Phúc đã ký hợp đồng cho nhiều HTX thuê đất với thời hạn 3 năm. Trong đó, tại HTX Thanh Bình, xã đã giao 15.000 m2 cho ông Nguyễn Văn Vinh, để chăn nuôi và trồng cây lâu năm; HTX Hồng Tiến, giao 9.720 m2 cho ông Chử Văn Phượng, để chăn nuôi, sản xuất; HTX Thống Nhất, giao 39.286 m2 cho ông Lại Văn Vui và ông Đinh Văn Lương cũng để chăn nuôi, sản xuất. Số tiền thu từ cho thuê đất công và đất công ích trái quy định (tổng số 595 triệu đồng) được UBND xã Vạn Phúc chi vào mục đích chi thường xuyên.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Hà Nội đã đề nghị UNBD thành phố giao UBND huyện Thanh Trì phải nghiêm túc kiểm điểm, đồng thời có biện pháp khắc phục những thiếu sót đã nêu. Huyện này, phải có biện pháp xử lý đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, cho thuê lại đất. UBND các xã Tân Triều, Vĩnh Quỳnh, Vạn Phúc phải hủy ngay hợp đồng với các tổ chức cá nhân thuê đất. Đồng thời, huyện Thanh Trì cần tổ chức kiểm tra làm rõ các khoản thu chi tiền thuê đất công, đất công ích tại các xã thuộc huyện Thanh Trì.

Theo Quang Phong
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.