Hà Nội đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều hửng nắng

TPO - Khu vực Hà Nội Đêm 27 ngày 28/02/2019: Đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Đêm nay và sáng sớm mai, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn và sương mù rải rác tập trung nhiều hơn ở các tỉnh đồng bằng, ven biển. Nền nhiệt độ vào sáng sớm phổ biến từ 17-20 độ. Đến trưa chiều mai, trời giãn mây, hửng nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến khoảng 24-27 độ. Riêng với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 28-31 độ.

Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, các tỉnh phía bắc miền Trung, cụ thể là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình vẫn xảy ra tình trạng sương mù, sương mù nhẹ rải rác nhưng càng về trưa chiều nắng xuất hiện nhiều hơn và mức nhiệt đạt ngưỡng 24-27 độ. Các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến không mưa, ngày nắng với nền nhiệt độ trưa mai dao động trong khoảng 29-32 độ.

 Khu vực Tây Nguyên cũng phổ biến không mưa, ngày nắng với mức nhiệt độ cao nhất ngày lên đến 31-34 độ.  
Hà Nội đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều hửng nắng ảnh 1