Hà Nội: Bắt tên cướp táo tợn vác dao bầu xông vào nhà dân uy hiếp lấy tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do nợ nần, Tú mang theo con dao bầu vào nhà người dân khống chế chủ nhà cướp điện thoại, thẻ ATM.
Hà Nội: Bắt tên cướp táo tợn vác dao bầu xông vào nhà dân uy hiếp lấy tài sản ảnh 1

Đối tượng Tú.

Ngày 16/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Đỗ Ngọc Tú (SN 1991, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về vụ “Cướp tài sản”, xảy ra tại đường Nguyễn Hoàng (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cụ thể, khoảng 17h45 ngày 14/1, Tú mua 1 con dao bầu dài khoảng 25cm và di chuyển đến khu ngã tư Trần Bình - Nguyễn Hoàng gửi xe máy tại bãi xe rồi cất dao vào trong người.

Sau đó, Tú đi bộ quanh khu vực Nguyễn Hoàng, Dương Khuê, Lê Đức Thọ tìm nhà có sơ hở, vắng người để cướp tài sản.

Khoảng 19h30 cùng ngày, Tú phát hiện ngôi nhà ngõ 147 Nguyễn Hoàng có chị Nguyễn Thị N.L. và 2 cháu nhỏ nên đi vào cầm dao dí vào bụng chị L. nói “Chị bình tĩnh, em là cướp đây” và yêu cầu chị L. đưa tài sản.

Trước sự uy hiếp của Tú, chị L. nói không có tiền thì bị tú lấy chiếc điện thoại Iphone 11 Pro max để trên bàn uống nước và yêu cầu người phụ nữ đưa lên tầng 2 tìm tài sản.

Do không tìm được tài sản gì có giá trị, tú tiếp tục đe dọa chị L. Quá sợ hãi, chị L. phải đưa thẻ ngân hàng, điện thoại kèm mật khẩu cho Tú.

Sau khi gây ra vụ cướp, Tú rời khỏi hiện trường, vứt bỏ con dao tại khu vực bãi xe rồi thuê xe ôm dọc đường đến cây ATM rút được số tiền 3 triệu đồng.

Tiếp đó, Tú đến cây ATM trên đường Xuân Thủy để rút tiền nhưng thẻ ngân hàng đã bị khóa nên đã mang bán điện thoại vừa cướp được với giá 6 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Cơ quan CSĐT đã xét nghiệm nhanh đối tượng Đỗ Ngọc Tú cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, Tú là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, nợ tiền của nhiều người không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.