Hạ Murray, Djokovic đăng quang Australia Open

Novak Djokovic lên ngôi vô địch một cách xứng đáng
Novak Djokovic lên ngôi vô địch một cách xứng đáng
Đánh bại Andy Murray sau 3 set đấu với tỷ số 6-4, 6-2, 6-3, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã bước lên ngôi vô địch Australia mở rộng 2011 một cách xứng đáng.
Novak Djokovic lên ngôi vô địch một cách xứng đáng
Novak Djokovic lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Sự cân bằng giữa hai tay vợt được thể hiện ngay từ những ván đấu đầu tiên. Cả Djokovic và Murray đều tận dụng thành công cơ hội có được mỗi khi được cầm giao bóng, đưa set 1 đến tỷ số 4-4. Ở ván đấu thứ 9, niềm hy vọng của vương quốc Anh có lợi thế cầm giao bóng, nhưng lại mắc phải những sai lầm nghiêm trọng để đối phương tận dụng triệt để. Và cũng kể từ đó, Djokovic với sự hưng phấn cao đã liên tục giành break và kết thúc set 1 với tỷ số 6-4.

Set thứ 2 cũng có một kịch bản khá tương tự. Dù rất cố gắng và liên tục tấn công dồn đối phương về 2 góc sân, song dường như Andy Murray vẫn thiếu một chút bản lĩnh để giành chiến thắng. Ở chiều ngược lại, với bản lĩnh của mình, tay vợt người Serbia bình tĩnh chống đỡ các pha tấn công của đối thủ, trước khi tung ra những pha phản công khôn ngoan và chính xác.

Các khán giả trên khán đài sân Rod Laver đã không ít lần phải trầm trồ khâm phục những tình huống di chuyển cứu bóng cực kỳ hết sức nỗ lực của tay vợt hạt giống số 3. Kết thúc set thứ 2, Djokovic vẫn là người giành chiến thắng với tỷ số 6-2.

Sang set thứ 3, áp lực tâm lý với Murray là rất nặng nề, trong khi anh vẫn chưa tìm được giải pháp hóa giải lối đánh khó chịu của đối thủ. Anh nhanh chóng gác vợt với tỷ số 3-6, ngậm ngùi nhìn Djokovic bước lên ngôi vô địch. Như vậy, 75 năm chờ đợi cho một danh hiệu Grand Slam của người Anh vẫn sẽ còn được kéo dài thêm nữa.

Đây là lần thứ 2, Djokovic bước lên ngôi cao nhất ở một giải Grand Slam, song lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn bởi mới tháng trước, anh đã dẫn dắt đội tuyển quần vợt nam Serbia giành chức vô địch Cúp đồng đội Davis. Sau trận đấu, anh phát biểu: “Tôi dành chiến thắng này cho gia đình tôi, anh em tôi, bạn gái tôi Jelena, và những người hâm mộ tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là đối với những người dân Serbia quê hương tôi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng muốn chúng ta hãy tưởng nhớ đến các nạn nhân của trận lụt cách đây vài tuần”.

Như vậy, giải Grand Slam đầu tiên trong năm đã kết thúc với chức vô địch xứng đáng ở giải đơn nam và đơn nữ giành cho Kim Clijsters và Novak Djokovic. Mỗi người sẽ nhận được số tiền thưởng 2,2 triệu USD. Với rất nhiều trận đấu kịch tính và bất ngờ, Australia mở rộng năm 2011 xứng đáng là một trong những kỳ Grand Slam hấp dẫn nhất, mang đến niềm tin và hy vọng cho người hâm mộ về một năm thi đấu thành công của quần vợt thế giới.

Theo Báo Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG