Hạ màn Ngoại hạng Anh: Man City và Salah lập kỷ lục

Jesus ăn mừng bàn thắng lịch sử, giúp Man City cán đích với 100 điểm
Jesus ăn mừng bàn thắng lịch sử, giúp Man City cán đích với 100 điểm
TPO - Trong một mùa giải xuất sắc từ đầu đến cuối, Man City đã trở thành nhà vô địch với điểm số cao chưa từng có tại Premier League (100 điểm).

Man City đi vào lịch sử

Man City đã vô địch Premier League sớm 5 vòng, nhưng cho tới vòng đấu cuối cùng, họ vẫn còn mục tiêu để phấn đấu, đó là tiếp tục chiến thắng để trở thành nhà vô địch giành được nhiều điểm nhất trong lịch sử giải đấu.

Trước trận đấu cuối cùng của mùa giải, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã có 97 điểm, qua đó xô đổ kỷ lục 95 điểm mà Chelsea xác lập ở mùa 2004/05. Nhưng Man City muốn hơn thế, họ muốn thắng nốt trận còn lại để trở thành nhà vô địch đầu tiên cán mốc 100 điểm.

Vậy mà, đội bóng áo xanh thành Manchester tưởng như không thể đạt được mục tiêu đề ra khi bị Southampton cầm hòa tới tận những phút cuối cùng. May mắn thay, đúng vào phút 90+4, Gabriel Jesus đã tỏa sáng kịp thời, khi làm tung lưới Southampton từ đường kiến tạo thông minh của tiền vệ Kevin De Bruyne, giúp Man City đi vào lịch sử.

Mùa giải của Salah

Nhờ pha làm bàn vào lưới Brighton ở vòng đấu cuối cùng, tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đã đoạt ngôi Vua phá lưới giải Ngoại hạng với 32 lần xé lưới đối phương, qua đó xác lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại một mùa giải của sân chơi này.

Hạ màn Ngoại hạng Anh: Man City và Salah lập kỷ lục ảnh 1 Salah nhận giải Vua phá lưới Premier League 2017/2018.

Trước đó, kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa giải Premier League (với quy mô giải đấu gồm 20 CLB) đã đứng vững suốt 22 năm, kể từ cột mốc 31 bàn thắng được Alan Shearer thiết lập vào mùa giải 1995/96. Kỷ lục này đã đứng đó, sừng sững thách thức hàng loạt chân sút siêu hạng, từ Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry, cho đến Fernando Torres, Didier Drogba, Robin van Persie, Sergio Aguero cho tới Cristiano Ronaldo và Luis Suarez.

Nhưng đêm qua, kỷ lục đứng vững trong 22 năm của bóng đá Anh đã bị Salah xô đổ với bàn thắng mở tỷ số trong trận Liverpool hạ Brighton 4-0. Salah cũng chính là tân binh thành công nhất trong lịch sử Premier League. Không chỉ xác lập kỷ lục ghi bàn, ngay mùa bóng đầu tiên khoác áo Liverpool, ngôi sao người Ai Cập cũng đã giành giải Cầu thủ hay nhất Premier League, trong các cuộc bầu chọn của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và hiệp hội các cây bút thể thao Anh (FWA).

Chelsea lỗi hẹn Top 4

Với việc Liverpool đại thắng Brighton, Cuộc đua Top 4 tưởng chừng rất căng thẳng rốt cuộc lại kết thúc nhạt nhẽo bởi ở trận đấu cùng giờ, Chelsea thua tan nát 0-3 trước Newcastle.
Ở vòng đấu cuối, tâm điểm chú ý là cuộc đua song mã giữa Chelsea và Liverpool cho tấm vé dự Champions League. Liverpool chỉ hơn Chelsea 2 điểm, có nghĩa là nếu đội bóng thành phố cảng vấp ngã trước Brighton còn Chelsea đánh bại Newcastle, vòng đấu cuối cùng sẽ chứng kiến một cuộc lội ngược dòng kinh điển.

Đáng tiếc, những kỳ vọng về một màn ngược dòng kịch tính ấy rốt cuộc đã trở thành thất vọng khi Chelsea thua tan tác với tỷ số 0-3 trước Newcastle. Một trận thua quá dễ dàng và có vẻ như các học trò của HLV Conte đã buông súng khi liên tiếp nghe tin thắng trận của Liverpool báo về từ trận đấu cùng giờ.

Cán đích ở vị trí thứ 5, Chelsea chỉ được dự Europa League mùa sau và trở thành đội bóng đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League vô địch rồi bật khỏi Top 4 trong 2 lần liên tiếp. Họ vô địch mùa 2014/15, xếp thứ 10 mùa 2015/16, vô địch mùa 2016/17 rồi lại nhận vé dự Europa League sau khi kết thúc mùa 2017/18.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.