Hạ Everton 3-1, Man City băng băng về đích

TPO - HLV Pep Guardiola và các học trò tiếp tục đi vào lịch sử bóng đá Anh sau trận thắng Everton trên sân khách ở Ngoại hạng Anh rạng sáng nay.

Thiếu vắng tiền vệ chủ lực Gundogan gần như không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Man City. Phil Foden, Riyad Mahrez và Bernardo Silva ghi bàn ở các phút 32, 63 và 77 giúp The Citizen thắng 3-1. Bàn rút ngắn tỉ số của Everton do Richardlison lập công.

Với chiến thắng trước Everton, Man City là đội bóng giành nhiều chiến thắng liên tiếp nhất ở Ngoại hạng Anh vào đầu năm dương lịch. Cụ thể, thầy trò HLV Guardio đã thắng 10 trận từ đầu năm 2021. Tính cả giai đoạn cuối năm 2020, Man City có chuỗi 17 thắng liên tiếp. Trận gần nhất họ không thể thắng là cuộc đọ sức với West Brom giữa tháng 12.

Man City dẫn đầu BXH với 10 điểm chênh lệch và đang băng băng về đích. Chỉ có Newcastle mùa 1995/1996 và M.U 1997/1998 là không thể giành chức vô địch khi đã tạo khoảng cách 2 con số. Tuy vậy, HLV Guardiola cũng tỏ ra khá thận trọng.

"Khi bạn thắng nhiều trận, mọi người đều muốn đánh bại bạn và điều đó thật khó khăn. Chúng tôi không ở đây để bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình, tất cả chỉ muốn có 3 điểm. Còn có 42 điểm phải chiến đấu, chúng tôi hiện đã ở tháng 2. Đội chỉ được nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại phải đá.

Gundogan là cầu thủ xuất sắc nhưng Man City cần cả đội hình để giành danh hiệu. Tôi ấn tượng với sự đoàn kết của các cầu thủ không được ra sân. Chúng tôi có một lịch trình khủng khiếp phía trước, Wolves rồi Southampton. Tất cả mọi người sẽ được ra sân”, HLV Guardiola nói.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.