Guardiola khen ngợi Chelsea, Di Matteo ngất ngây vì chiến thắng

Guardiola khen ngợi Chelsea, Di Matteo ngất ngây vì chiến thắng
TPO - Sau khi mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới một bữa tiệc bóng đá đầy cảm xúc, những người làm nên trận hòa 2-2 giữa Barcelona và Chelsea đã nói lên những tâm trạng đầy đối lập của mình

> Chelsea đánh bại Barcelona bằng ‘xe bus hai tầng’

TPO - Sau khi mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới một bữa tiệc bóng đá đầy cảm xúc, những người làm nên trận hòa 2-2 giữa Barcelona và Chelsea đã nói lên những tâm trạng đầy đối lập của mình.

Guardiola khen ngợi Chelsea, Di Matteo ngất ngây vì chiến thắng ảnh 1

Dù phải nếm trái đắng ngay trên sân nhà, và bị loại khỏi Champions League trong một trận cầu đen đủi, nhưng HLV Pep Guardiola như thường lệ vẫn lên tiếng khen ngợi thành công của đối thủ. Guardiola cho biết: “Điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này là chúc mừng Chelsea vì khả năng phòng ngự của họ”. Theo chiến lược gia 42 tuổi, Barcelona đã phải đã phải trả giá vì chơi không tốt ở những thời điểm quan trọng.

Ngay sau khi Busquets ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, Barcelona đã có lợi thế lớn để lọt vào chung kết. Bởi chỉ cần giữ vững kết quả này là đội chủ sân Camp Nou đã giành quyền đi tiếp, trong bối cảnh Chelsea lại chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Terry.

Tuy nhiên, Pep vẫn yêu cầu các cầu thủ Barca tràn lên tấng công, dẫn đến bàn gỡ của Ramires, tiền đề cho thất bại của Barcelona. Theo lý giải của Pep, Barca buộc phải tràn lên tấn công, bởi đấy là điều duy nhất họ cần làm. Khi mà phòng ngự chưa bao giờ là điểm tựa cho thành công của Barca. “Tôi không biết nói gì với các cầu thủ, bởi tôi không thấy đội bóng mình làm sai ở đâu”, Guardiola cho biết thêm.

Ngòai ra, nhà cầm quân trẻ người Tây Ban Nha không quên gửi lời động viên tới Messi, người đã thi đấu rất thất vọng trong trận đấu này: “Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn Messi, bởi những gì cậu ấy đã làm cho đội bóng trong suốt mùa giải này. Chắc chắn, sự ngưỡng mộ của tôi với Messi không hề thay đổi”.

Guardiola cũng cho biết thêm, thời điểm này, đội bóng của ông cần lấy lại thăng bằng và chuẩn bị cho mùa giải tới.

Trong khi đó, đối thủ của Guardiola là HLV Di Matteo đã không giấu được sự vui sướng sau khi trận đấu kết thúc. Phát biểu trên kênh Sky Sport, chiến lược gia người Ý cho biết: “Đây là sự thành công ngòai sức tưởng tượng của Chelsea. Rất nhiều người đã nghĩ đội bóng của tôi sẽ bị loại, nhưng chúng tôi đã cho họ thấy giá trị của mình”.

Di Matteo cũng không phủ nhận đây là một trận đấu khó khăn, khi Chelsea liên tục phải chịu áp lực từ Barcelona. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu với 10 người là một khó khăn không lường trước của ông. Tuy nhiên cũng tự hào cho rằng: “Chelsea đã thi đấu vì khát khao được chơi trận chung kết. Và chúng tôi đã đi tới trận đấu cuối cùng vì luôn giữ vững niềm tin”.

Vị HLV tạm quyền của Chelsea cũng tỏ ra khá bình thản, khi Chelsea sẽ bước vào trận chung kết mà thiếu vắng các trụ cột là: Terry, Ramires, Ivanovic và Meireles vì thẻ phạt.

Guardiola khen ngợi Chelsea, Di Matteo ngất ngây vì chiến thắng ảnh 2

Theo Di Matteo, bây giờ là thời điểm để tận hưởng cảm giác chiến thắng, còn trận chung kết, ông và các học trò sẽ nghĩ đến ở một thời điểm khác.

Ngòai ra, đội trưởng John Terry bên phía Chelsea đã gửi lời xin lỗi tới cầu thủ Barcelona cũng như đồng đội và CĐV Chelsea. Sau khi xem lại băng hình, Terry cũng cho rằng mình xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, anh cũng phân trần rằng anh không hề cố ý chơi xấu đối thủ và hi vọng việc thiếu vắng anh sẽ không làm mất đi cơ hội vô địch của Chelsea.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG