Giữa căng thẳng với Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc có chuyến thăm bất thường đến Tây Tạng

Một góc Tây Tạng. (Ảnh: Xinhua)
Một góc Tây Tạng. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có chuyến thăm hiếm hoi đến Tây Tạng, bao gồm cả khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, trong bối cảnh đợt căng thẳng suốt 3 tháng qua trên biên giới giữa hai nước tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu sớm tìm ra giải pháp.

Dù thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 15/8 không nhắc đến Ấn Độ, nhưng chuyến thăm của ông Vương được các nhà quan sát Trung Quốc gọi là “cử chỉ bất thường và mang tính biểu tượng”. 

Những trao đổi ngoại giao và 5 vòng đàm phán quân sự giữa hai nước vẫn chưa thể phá thế bế tắc giữa hai nước vì đợt căng thẳng trên biên giới từ giữa tháng 6, đến nay đã mở rộng thành mâu thuẫn trong các lĩnh vực khác như thương mại, công nghệ, đầu tư và địa - chính trị. 

Hôm 14/8, ông Vương khi gặp Bí thư Đảng uỷ Tây Tạng Wu Yingjie và Chủ tịch vùng tự trị Tây Tạng Qizhala đã nhấn mạnh đến những nỗ lực nhằm “bảo vệ an ninh quốc gia”, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Ông Vương được dẫn lời nói rằng “mặt trận ngoại giao sẽ cùng người dân Tây Tạng bảo vệ an ninh quốc gia và hỗ trợ Tây Tạng “mở cửa”, và rằng “an ninh và ổn định ở khu vực có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nói chung của Trung Quốc”, theo Thời báo Hoàn cầu

Tờ báo này nói rằng “chuyến thăm diễn ra trên bối cảnh cuộc xung đột biên giới Trung - Ấn xảy ra ở thung lũng Galwan hồi tháng 6”. Ông Vương “cũng đến khăm khu vực biên giới để nắm tình hình xoá đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng và xây dựng các làng xã”. 

Mạng truyền hình CGTN nói rằng ông Vương đã “có buổi thông tin cho các quan chức địa phương về tình hình quốc tế hiện nay và những kế hoạch đối ngoại chính”. Ông Vương nhắc đến những thách thức do đại dịch COVID-19 và “tình hình quốc tế thay đổi chóng mặt” gây ra, khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ “hỗ trợ các quan chức địa phương triển khai triệt để kế hoạch của Đảng đối với Tây Tạng”. 

Không nhắc đến căng thẳng biên giới với Ấn Độ, CGTN dẫn lời ông Vương nhấn mạnh đến vai trò của Tây Tạng trong sáng kiến Vành đai Con đường. 

Trong khi đó, Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri ngày 14/8 có cuộc đối thoại với Quân uỷ Trung ương Trung Quốc ở Bắc Kinh, cho rằng việc tiến hành kế hoạch rút quân khỏi biên giới đang bị ngưng trệ đòi hỏi “hành động có đi có lại” từ cả hai bên, báo Ấn Độ The Hindu đưa tin.

Ấn Độ nói rằng phía Trung Quốc đến nay vẫn khước từ yêu cầu của Ấn Độ về việc trả lại nguyên trạng trước khi xảy ra căng thẳng trong mùa hè này, dẫn đến việc quân đội Trung Quốc tiến vào lãnh thổ phía Ấn Độ ở sau đường kiểm soát thực tế.

Quân Trung Quốc vẫn hiện diện ở bờ bắc của hồ Pangong trên vùng đất thuộc phía Ấn Độ, tiếp tục cản trở lực lượng Ấn Độ tuần tra ở khu vực Depsang và không rút bớt quân khỏi nhiều khu vực khác, The Hindu cho biết.

Theo Theo The Hindu, SCMP
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.