Giết người vì bị chặn xe

Bình cùng bạn gái trong phiên xử ngày 5/12
Bình cùng bạn gái trong phiên xử ngày 5/12
TPO - Bình và Hương đang tâm sự trong ô tô, thì bị Việt “nhắc nhở” và sau đó chặn đầu xe. Sau một hồi xin đi không được, Bình lao thẳng xe vào Việt, khiến nạn nhân tử vong.
Bình cùng bạn gái trong phiên xử ngày 5/12
Bình cùng bạn gái trong phiên xử ngày 5/12. Ảnh: Bắc Hà

Ngày 5/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 7 năm tù đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1987, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Giết người". Bạn gái của Bình nhận án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì "không tố giác tội phạm.

Theo tài liệu truy tố, khoảng 23h ngày 5/2/2013, khi Bình cùng bạn gái tên Hương tâm sự trong ô tô ở khu vực xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, thì bị Nguyễn Xuân Việt (SN 1986) “nhắc nhở” và dọa nạt: “Ai cho chúng mày hú hí với nhau ở đây?”. Việt cũng yêu cầu Bình xuống xe.

Sợ bị cướp, Bình chỉ hạ kính xe và xin đi, nhưng Việt không cho. Thấy vậy, Bình nổ máy toan bỏ đi, nhưng Việt lập tức chạy ra mũi xe ngăn cản.

Sau hồi tiến, lùi không thành, Bình cho xe đi thẳng về hướng Việt đứng, khiến Việt phải nhảy lên nắp ca pô.

Trên đường đi, Bình chủ ý đánh lái sang hai bên nhằm hất Việt ra khỏi xe. Và đến lần đánh lái thứ ba, Việt rơi xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG