Giết người tình cướp vàng sau khi quan hệ đồng tính

Phạm Văn Đầy lúc mới bị bắt tại công an
Phạm Văn Đầy lúc mới bị bắt tại công an
Sau khi quan hệ, Đầy dùng dao đâm ông T. nhiều nhát khiến ông chết tại chỗ. Thấy Đầy trả phòng với nhiều biểu hiện đáng ngờ, nhân viên khách sạn đã tìm cách kéo dài thời gian và gọi điện báo công an địa phương.

Ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Văn Đầy (SN 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ông N.N.T. (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Nai) quen biết với Đầy từ trước nên ngày 18/1, ông T. rủ Đầy đi khách sạn quan hệ đồng tính. Nhận được điện thoại của ông T., Đầy đón xe từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên gặp ông T. rồi cả hai đi mướn phòng một khách sạn trên địa bàn quận Thủ Đức - TP HCM.

Sau khi quan hệ xong, Đầy dùng dao thủ sẵn đâm ông T. nhiều nhát khiến ông chết tại chỗ. Thấy Đầy trả phòng với nhiều biểu hiện đáng ngờ, nhân viên khách sạn đã tìm cách kéo dài thời gian và gọi điện báo công an địa phương đưa y về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Đầy khai do biết ông T. có tài sản nên đã đồng ý quan hệ sau đó dùng dao đâm ông chết để cướp vàng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.