Giao thông Sa Pa bát nháo ngày đầu lên thị xã

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để phân luồng, song tình trạng ùn tắc, lộn xộn vẫn kéo dài ở khu vực vào đường Thác Bạc Ảnh: Bình Minh
Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để phân luồng, song tình trạng ùn tắc, lộn xộn vẫn kéo dài ở khu vực vào đường Thác Bạc Ảnh: Bình Minh
TP - Ngày 29/12 ngày đầu Sa Pa lên thị xã (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) dù cơ quan chức năng đã cắt cử phương án phân luồng, đảm bảo giao thông ở trung tâm, nhưng giao thông trên cầu lộn xộn, bát nháo.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Tiền Phong, giờ cao điểm các cung đường Fansipan, đường Cầu Mây, đường Thạch Sơn, khu vực trước cổng nhà thờ đá luôn ùn tắc nghiêm trọng. Việc quá đông phương tiện dừng, đỗ trên vỉa hè, lòng đường khiến phần đường dành cho du khách đi bộ bị choán hết.

Bên cạnh đó, một số người dân thiếu ý thức giao thông, đi xe máy ngược chiều trên vỉa hè làm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Nhiều năm qua, tình trạng các phương tiện dừng đỗ trái phép; lấn chiếm vỉa hè ở thị xã Sa Pa không chỉ gây mất trật tự, mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh Sa Pa thân thiện trong lòng du khách. 

Ngày đầu lên thị xã, việc phân làn đường của lực lượng chức năng ở nhiều đoạn đường không hiệu quả. Mọi phương tiện đều dồn về cung đường xuống các bản du lịch là đường Fansipan.

Đường nhỏ nhưng hàng nghìn phương tiện không chỉ có xe máy, ô tô con mà cả xe khách, xe tải nặng, xe bồn cũng ngược xuôi lưu thông qua đây. Nhiều đoạn bị ùn tắc, bụi bặm, tiếng bô nổ, tiếng máy, còi xe inh ỏi, xen vào đó là tiếng than vãn, kêu ca của nhiều người.

MỚI - NÓNG