Giành HCV Olympic trẻ, kình ngư Huy Hoàng tiến bộ vượt bậc

Giành HCV Olympic trẻ, kình ngư Huy Hoàng tiến bộ vượt bậc
TP - Ngày 12/10, kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV môn bơi ở cự ly 800m tự do ở Olympic trẻ (Đại hội thể thao trẻ thế giới) diễn ra ở thủ đô Buenos Aires, Argentina.

Ở nội dung sở trường 800m tự do, Nguyễn Huy Hoàng tranh tài với 7 kình ngư trẻ hàng đầu thế giới, trong đó có các kình ngư nổi tiếng như Yoshida Keisuke (Nhật Bản) và Kalmar Akos (Hungary). Kết quả, kình ngư Việt Nam cán đích đầu tiên sau 7 phút 50 giây 20, ít hơn VĐV về nhì Keisuke đến 3 giây 65. Đứng ở vị trí thứ ba là Marco De Tullio với 5 giây 61.

Với thành tích này, Huy Hoàng cũng phá kỷ lục quốc gia (7 phút 54 giây 32) do chính mình thiết lập tại ASIAD 2018 diễn ra ở Indonesia hồi tháng 8 vừa qua; đồng thời vượt chuẩn A Olympic Tokyo 2020 dù vòng loại chưa diễn ra. Chỉ sau gần 2 tháng, kình ngư 18 tuổi cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi rút ngắn thời gian hoàn thành đường đua của mình tới hơn 4 giây.

“Khi bước vào thi đấu chung kết, thành tích của em đã đứng trong tốp 3 VĐV đứng đầu nên em đã nỗ lực cao nhất, tập trung thi đấu để đoạt thành tích tốt nhất. Em rất vui mừng trước thành tích ngày hôm nay”, kình ngư đến từ đất Quảng Bình nói.

Từ Argentina, nói về kình ngư đặc biệt này, Trưởng đoàn TTVN tại Olympic trẻ Trần Đức Phấn không giấu nổi niềm vui: “Với thành tích 7 phút 50 giây 20, Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc đoạt HCV nội dung 800m tự do và phá kỷ lục của chính mình. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của Hoàng và Hoàng đã đem về niềm vui lớn cho Đoàn TTVN.

Trước đó, ở nội dung 400 m tự do, dù chỉ về đích thứ 4 với thành tích 3 phút 48 giây 85, nhưng Huy Hoàng vẫn xô đổ kỷ lục quốc gia của chính mình đến hơn 2 giây (3 phút 50 giây 68). Với tấm HCV quý giá của Huy Hoàng, Đoàn TTVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 2 HCV và 1 HCB tại kỳ thế vận hội trẻ lần này. Trước đó, ở môn cử tạ, Ngô Sơn Đỉnh giành HCV hạng cân 56 kg nam, và người đồng đội Nguyễn Thị Thu Trang đoạt HCB hạng 44 kg nữ.

MỚI - NÓNG