Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm Lạng Sơn bị khởi tố về tội 'Nhận hối lộ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khiêm, Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn về tội “Nhận hối lộ”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện dấu hiệu nhận hối lộ thông qua việc lập khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng xe an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái quy định xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn.

Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm Lạng Sơn bị khởi tố về tội 'Nhận hối lộ' ảnh 1

CQĐT khám xét công ty đăng kiểm.

Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm Lạng Sơn bị khởi tố về tội 'Nhận hối lộ' ảnh 2

Lực lượng công an tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm Lạng Sơn .Ảnh: DC

Trước đó, ngày 21/3, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm 1201D ở địa chỉ 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và Trung tâm đăng kiểm 1202D tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Đây là hai địa điểm thuộc Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn.

Qua kiểm tra phát hiện nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có biểu hiện lập khống, làm trái quy định của pháp luật. Căn cứ các tài liệu thu thập, điều tra, cơ quan công an xác định ông Nguyễn Văn Khiêm đã cấu kết với một số đối tượng lập khống hồ sơ nhằm thu lợi bất chính với số tiền 11 triệu đồng/xe.

Được biết, gần đây số lượng xe cơ giới đến 2 Trung tâm đăng kiểm số 12D01 và 12D02 rất đông, từ tháng 2 năm 2023 đến nay, số lượng chủ phương tiện đến đăng kiểm tăng đột biến, bình quân mỗi ngày, đã thực hiện đăng kiểm từ 150-160 lượt xe, tăng 100% so với cùng kỳ các năm trước. Sự tăng đột biến này được xác định là do chủ phương tiện ở các tỉnh, thành khác như Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên…đến đăng kiểm tại Lạng Sơn (chiếm khoảng 50% số phương tiện), và cũng chính sự “đột biến” này rất dễ xảy ra các hành vi tiêu cực.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.