Giải thưởng quốc tế “hút” cựu du học sinh ở Vương quốc Anh tham gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải thưởng quốc tế Study UK Alumni Awards do Hội đồng Anh tổ chức thường niên với quy mô toàn thế giới, nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc và những đóng góp tích cực của các cựu du học sinh tại Vương quốc Anh đối với sự phát triển của đất nước.

Tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm những gương mặt sáng giá, Hội đồng Anh kêu gọi các cựu du học sinh Anh ở Việt Nam đăng ký tham gia Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2023 đến hết ngày 28/10/2022.

Giải thưởng quốc tế “hút” cựu du học sinh ở Vương quốc Anh tham gia ảnh 1

Hội đồng Anh đã lựa chọn đã chọn ra được 3 cá nhân xuất sắc tại Việt Nam để trao giải cho năm 2022.

Năm nay hội đồng sẽ ghi nhận và trao giải thưởng cho các cựu du học sinh Anh ở 4 hạng mục, gồm:

Giải Khoa học và Bền vững (vinh danh cựu du học sinh Anh hoạt động trong các lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, y học, các thành phố và cộng đồng bền vững, kỹ thuật, công nghiệp và xây dựng); Giải Văn hoá và Sáng tạo (vinh danh cựu du học sinh Anh hoạt động trong các lĩnh vực: Nghệ thuật, thiết kế, truyền thông, video, TV, âm nhạc, thể thao, bloggers…)

Giải Tác động Xã hội (vinh danh các Cựu du học sinh Anh hoạt động trong các lĩnh vực: Bất bình đẳng, đói nghèo, giáo dục và nâng cao kỹ năng…); Giải Kinh doanh và Đổi mới (vinh danh các du học sinh Anh hoạt động trong các lĩnh vực: Khởi nghiệp, kinh doanh và công nghệ và tài chính).

Tại Việt Nam, một chiến dịch truyền thông rộng rãi dành cho những ứng viên lọt vào vòng đề cử của giải thưởng quốc gia sẽ được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023. Người đạt giải của bốn hạng mục sẽ được truyền thông nâng cao hình ảnh cá nhân và có cơ hội đồng hành cùng những sự kiện liên quan của Hội Đồng Anh tại Việt Nam. Lễ trao giải sẽ được tổ chức bởi Đại sứ Anh với sự tham gia của các khách mời đặc biệt.

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi hết sức vui mừng vì đây là năm thứ ba Hội đồng Anh tổ chức giải thưởng mang cấp quốc gia dành cho các cựu du học sinh Anh tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng tôi có thể vinh danh những thành tựu xuất sắc mà các cựu du học sinh Anh đã đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, thông qua những gì họ đã tiếp thu và trải nghiệm từ nền giáo dục Vương quốc Anh”.

Study UK Alumni Awards là giải thưởng danh giá dành cho các cựu du học sinh Vương quốc Anh trên khắp thế giới. Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực mà họ đang công tác.

Năm 2022, tại Việt Nam, Ban tổ chức Giải thưởng Study UK Alumni Awards thuộc Hội đồng Anh đã lựa chọn đã chọn ra được 3 cá nhân xuất sắc. Mỗi người một lĩnh vực, nhưng những thành tích, những đóng góp cho cộng đồng và câu chuyện thành công của cả 3 Quán quân tại Việt Nam đều đã để lại những ấn tượng rất sâu sắc.

Không chỉ tạo ra “kế sinh nhai” cho những người đang cai nghiện, giảm ô nhiễm nhựa, mô hình sản xuất và phân phối ống hút làm từ sậy hoang còn giúp giải quyết 2 vấn đề: tái tạo thổ nhưỡng và góp phần giúp Việt Nam tiến tới mục tiêu "phát thải ròng bằng 0". Đây cũng chính là mô hình kinh doanh do Ths. Đinh Thúy Phương, một trong ba quán quân giải thưởng Study UK Alumni Awards tại Việt Nam đồng sáng lập từ năm 2020.

Nữ giáo sư trẻ Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Quán quân hạng mục Khoa học và Bền vững được ghi nhận bởi những đóng góp vô cùng ý nghĩa trong ngành năng lượng tái tạo và nhiên liệu sạch tại Việt Nam. Cô đã thực hiện hơn 10 dự án nghiên cứu và là đồng tác giả của 8 bằng sáng chế trong lĩnh vực này. Ngoài giảng dạy và nghiên cứu, Quán quân Diệu Hồng còn phát triển các dự án truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong lĩnh vực STEM.

Từ năm 2015, cô trở thành Giám đốc điều hành của Quỹ Go-Green Việt Nam nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, nhà sáng chế trẻ và sinh viên; phát triển quan hệ đối tác về khoa học và đổi mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, phúc lợi của Việt Nam…

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.