Giải mã chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
HAGL đang chơi rất thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk Senamuang ảnh: Viên Viên
HAGL đang chơi rất thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk Senamuang ảnh: Viên Viên
TP - Sẽ là quá sớm để đánh giá HAGL sẽ thành công ở mùa giải năm nay nhưng màn trình diễn 7 vòng đấu qua cho thấy họ đang thực sự thay đổi. Đâu là nguyên nhân?

Với chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray, HAGL đã có 3 trận liên tiếp giữ vững ngôi số 1 LS V-League 2021. Họ được 16 điểm, hơn SHB Đà Nẵng ở dưới 1 điểm và sẽ có cơ hội nới rộng cách biệt trong chuyến làm khách tại Hòa Xuân (Đà Nẵng) sắp tới.

Đây là khởi đầu ấn tượng nhất của HAGL kể từ khi lứa 1 Học viện được bầu Đức đưa lên sân chơi V-League năm 2015. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới kết quả này. Đầu tiên là việc lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…đã chín sau nhiều năm “trầy da, tróc vảy” ở sân đấu khắc nghiệt nhất các giải quốc nội. Thứ đến, bầu Đức thay vì thái độ buông xuôi như trước đã bắn đi tín hiệu khát khao chiến thắng trở lại. Ông Đức đã liên tiếp xuất hiện trên khán đài sân Pleiku trong các trận đấu sân nhà của HAGL, thay vì bỏ bê như trước. Với bóng đá Việt Nam, đây là yếu tố rất quan trọng khi cầu thủ luôn “nhìn mặt ông chủ” để thi đấu.

Tuy nhiên, nhắc đến chuỗi kết quả ấn tượng của HAGL vừa qua không thể bỏ qua vai trò của HLV Kiatisuk Senamuang. Bầu Đức muốn làm lại nhưng rõ ràng để biến ý chí của ông Đức thành hiện thực, HAGL cần một ê-kíp đủ mạnh với “lái trưởng” đủ tầm. Kiatisuk thực sự là một lựa chọn thích hợp.

Với danh tiếng ở Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, lại từng là công thần của đội bóng, Kiatisuk nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của các học trò. Nhờ vậy, những điều chỉnh về chuyên môn của cựu danh thủ Thái có thể nhanh chóng thực thi.

Để ý có thể thấy, cầu thủ HAGL hiện nay rất chịu khó tranh cướp bóng. Mỗi khi mất bóng, cầu thủ HAGL thường tổ chức vây ráp quyết liệt ngay từ phía trên. Ngay cả những tiền đạo như Văn Toàn, Công Phượng cũng tham gia phòng ngự tích cực. Điều này giúp cho sức ép lên hàng phòng ngự HAGL giảm hẳn.

Thay vì tấn công ào ạt như trước rồi dính đòn phản công của đối thủ, HAGL hiện tại cũng biết cách điều chỉnh nhịp độ trận đấu hơn. HLV Kiatisuk cũng khéo léo kết hợp giữa các pha bóng ngắn với những đường chuyền vượt tuyến cho ngoại binh ở phía trên để tận dụng sức vóc, tốc độ của Brandao.

Sự linh hoạt về chiến thuật và cả bản lĩnh của Kiatisuk còn thể hiện qua 2 chi tiết có thể ít người chú ý. Đầu tiên là cách sử dụng Công Phượng. Hai trận trước Viettel và TP Hồ Chí Minh, Kiatisuk cất Công Phượng trên ghế dự bị, để các ngoại binh phá sức hàng thủ đối phương rồi tung vào. Tới trận đấu với Hải Phòng, Công Phượng bất ngờ trở lại đội hình xuất phát. Có thể tuỳ nghi sử dụng một ngôi sao của đội bóng như vậy không phải HLV nào cũng làm được.

Thứ 2, đó là cách Kiatisuk truyền tải niềm tin, sự lạc quan cho các học trò thay vì bị bó hẹp trong những quy chuẩn truyền thống. Trước trận đấu quan trọng với TP Hồ Chí Minh hôm 28/3, tối đó Kiatisuk dẫn gần đủ đội hình chính tham dự Lễ hội Cồng chiêng, chương trình trong chuỗi sự kiện Tiền Phong marathon 2021 với mục đích quảng bá hình ảnh địa phương. Nhiều người lo lắng HAGL sẽ bị ảnh hưởng nhưng kết quả, đội bóng phố núi đè bẹp đối thủ 3-0.

Sau trận thắng 2-0 Hải Phòng, HLV Kiatisuk tiếp tục dự sự kiện khai trương quán cà phê Ông bầu của tiền đạo Văn Toàn tại thành phố cảng, giao lưu vui vẻ cùng các CĐV. Với các sự kiện này, cựu danh thủ Thái đều đăng ảnh trên trang cá nhân facebook. Khi HAGL đấu Viettel ở vòng 5, Kiatisuk đã gặp Trương Việt Hoàng tại Hàng Đẫy và giới bóng đá tếu táo, đây là cuộc chiến giữa 2 HLV “chơi facebook nhiều nhất V-League”.

HAGL dù vậy vẫn giữ được sự tập trung cao độ, thể hiện rõ qua cách các cầu thủ thi đấu trên sân. Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh sau trận đấu với TP Hồ Chí Minh thừa nhận rằng, để HAGL dự sự kiện Lễ hội Cồng chiêng là ý kiến của bầu Đức với mong muốn đóng góp cho tỉnh nhà, nhưng cũng phải nhờ sự thoải mái của HLV Kiatisuk, đội mới vượt qua được những lo lắng bình thường.

Còn quá sớm để dự đoán HAGL sẽ thành công ở mùa giải năm nay nhưng những thay đổi ở đội bóng phố núi là đang rất tích cực.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.