Giải cứu Bồ Đào Nha, Ronaldo lập hàng loạt kỷ lục

Ronaldo thiết lập kỷ lục mới.
Ronaldo thiết lập kỷ lục mới.
TPO - Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc khi lập cú đúp để giúp Bồ Đào Nha cầm hòa Hungray 3-3 ở lượt trận cuối cùng bảng F EURO 2016.

Với cú đúp bàn thắng này, Ronaldo đã chính thức đi vào lịch sử EURO với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi được bàn thắng ở cả 4 kỳ giải.

Không những thế, CR7 cũng đã vượt qua Nuno Gomes để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại các vòng chung kết EURO, với 8 bàn.

Thành tích này cũng giúp anh áp sát kỷ lục của huyền thoại người Pháp Michel Platini. Hiện tại, Platini đang giữ kỷ lục 9 bàn thắng trong lịch sử Euro.

Tuy nhiên, ngoài 2 bàn thắng, Ronaldo còn là người đã kiến tạo cho Nani ghi bàn ở trận gặp Hungary. Với 3 lần góp công trực tiếp vào các bàn thắng trong trận đấu này, CR7 đã phá kỷ lục cầu thủ kiến tạo và ghi bàn nhiều nhất tại các VCK EURO của Platini (12 so với 10).

Ngoài ra, Ronaldo cũng đã lập nên kỷ lục mới tại đấu trường EURO khi trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử các kỳ EURO với 17 lần. Thành tích cũ thuộc về các cựu danh thủ Lilian Thuram (Pháp) và Edwin van der Sar (Hà Lan).

Theo kết quả phân nhánh, tại vòng 1/8, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Croatia - đội đã gây sốc khi đánh bại Tây Ban Nha để giành ngôi nhất bảng D.

Đây có thể xem là nhánh đấu dễ thở với sự góp mặt của các đội bóng trung bình, trong khi nhánh kia khá nặng khi có đủ cả Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.