Giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp xây dựng

Vừa qua Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Lợi Phát đã tổ chức thành công giải bóng đá thường niên Đại Lợi Phát Group. Với sự có mặt của Ban tổ chức, tổ trọng tài và tham gia của 16 đội bóng là các doanh nghiệp lớn và nhỏ trong khu vực lân cận.

Sự góp mặt và tham gia của các nhà tài trợ danh giá. Điển hình như thương hiệu cà phê nổi tiếng Eagle Coffee. Thương hiệu sơn và chống thấm Fosta, Hãng thể thao IWIN, Đồ gỗ nội thất cao cấp Lộc Phát cùng nhiều nhà tài trợ khác. 

Giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp xây dựng ảnh 1 Giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions diễn ra lúc 18h ngày 27/12/2020
Được biết, giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions được diễn ra lúc 18h00 ngày 27/12/2020 tại sân bóng Cá Sấu Hoa Cà – số 61 đường 48 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Góp phần tạo nên sự thành công của mùa giải năm nay, còn có sự có mặt của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và giới truyền thông Báo chí tham dự. 
Giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp xây dựng ảnh 2

Hình ảnh của BTC, các đơn vị tài trợ, khách mời tham dự giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions 2020

Các đơn vị tài trợ: Mr. David Hợp đại diện Trung tâm anh ngữ , Công ty đồ gỗ nội thất cao cấp Lộc Phát – Ông Vũ Văn Luận, Công ty sơn nước FOSTA – Ông Nguyễn Ngọc, Ông Nguyễn Thế Quang – nhà sáng lập hãng thể thao IWin.

Về phía Đại diện Ban Tổ Chức có: Ông Đỗ Văn Tài (Phó Tổng Giám Đốc – Trưởng Ban Giải), Ông Nguyễn Văn Châu (Giám đốc Công ty Cổ phần VNDOORS – Phó Ban).

Sau hơn 3 tuần thi đấu giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions đã chính thức kép lại với thành công ngoài mong đợi. Thay mặt BTC, ông Đỗ Văn Tài chia sẻ: “Sau 3 tuần tranh tài, Giải chính thức khép lại một cách thành công tốt đẹp, mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời, những  trận đấu hấp dẫn và lôi cuốn, mang đến những phút giây tuyệt vời cho không chỉ chúng ta mà còn cho tất cả các khán giả luôn dõi theo. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn đến truyền thông, hậu cần, sân bãi, trọng tài và đặc biệt là 16 đội bóng đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia và thi đấu hết mình để giúp cho chúng ta có một giải đấu thành công rực rỡ”.

Giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp xây dựng ảnh 3
 

Kết thúc trận đấu, chúng ta đã tìm ra chủ nhận của các giải thưởng giá trị. Đầu tiên là giải thưởng cá nhân gồm có: Thủ môn Nguyễn Minh Trung thuộc đội bóng VNSERVICE FC. Giải thưởng Vua phá lưới thuộc về Mạnh Việt Hưng số bàn thắng 24, cầu thủ  Số áo 15 của doi bong Máy Phát Điện Miền Nam đã xuất sắc trở thành Vua phá lưới của Dai Loi Phat Champions 2020. Ở hạng mục giải phong cách đội bóng: Lý Tự Trọng FC.

Xuất sắc đánh bại đội VNDOORS trong trận tranh hạng 3, xin chúc mừng đội bóng Hoa Việt FC đã dành Huy Chương đồng của DLP Champions 2020.  Xin   chúc mừng  đội bóng VNSERVICE FC_ đã dành ngôi vị Á quân Giải DLP Champipons 2020.  Máy Phát Điện miền Nam FC đã trở thành Nhà vô địch giải đấu Đại Lợi Phát Champions 2020.

Giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp xây dựng ảnh 4
 

Giải bóng đá tranh cúp Đại Lợi Phát Champions được tổ chức ngoài ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, còn là hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các doanh nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần lao động sản xuất, hiệu quả trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Được biết thêm, giải bóng đá Đại Lợi Phát Champions 2021 sẽ được tổ chức vào tháng 10 hàng năm với quy mô 24 đến 32 đội bóng thang gia. Xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, các cổ động viên giàu sức khỏe và hạnh phúc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.