Gia sư “tống tình” nữ sinh lĩnh 18 tháng tù

Trần Tuấn Hoàng tại tòa. ẢNh; Tri thức trẻ
Trần Tuấn Hoàng tại tòa. ẢNh; Tri thức trẻ
TP - Ngày 22/1, TAND TP Hải Phòng xử sơ thẩm vụ gia sư “tống tình” nữ sinh, tuyên phạt Trần Tuấn Hoàng (32 tuổi, trú phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) 18 tháng tù về 2 tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đe dọa giết người.

Theo cáo trạng, chiều tối 21/7/2013, tại nhà nghỉ Kim Thoa (đường Lương Khánh Thiện, Hải Phòng), Trần Tuấn Hoàng đang dùng súng ngắn khống chế, dọa giết chị Đ.N.Q.A (19 tuổi, nữ sinh đang được Hoàng dạy ôn thi đại học) thì bị công an bắt giữ. 

Trước đó, tháng 8/2012, Q.A. đăng ký học thêm lớp ôn thi đại học của Hoàng mở tại nhà. Sau một thời gian, giữa Hoàng và Q.A. đã nảy sinh tình cảm tuy nhiên khi gia đình Q.A. biết chuyện (Hoàng đã có vợ) đã tìm mọi cách ngăn cản nên Q.A. không gặp Hoàng.

Sau nhiều lần gọi điện hẹn gặp không được, chiều 21/7/2013, Hoàng tiếp tục gọi điện đe dọa nếu không gặp sẽ giết chết nên Q.A. đã đồng ý tới nhà nghỉ gặp. Tại đây, Q.A. từ chối tiếp tục duy trì mối quan hệ nên Hoàng đã rút súng dọa bắn rồi dùng dây trói Q.A. lại thì bị công an ập vào bắt giữ.

MỚI - NÓNG