Giả làm Giám đốc WHO, nhận hàng chục nghìn đô để 'chạy' việc

Cảnh sát công bố chân dung 2 nghi phạm. Ảnh: The Hindu
Cảnh sát công bố chân dung 2 nghi phạm. Ảnh: The Hindu
TPO - Hai người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ ở bang Karnataka (Ấn Độ) khi đang đóng giả làm quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhận tiền để xin việc cho những người có nhu cầu.

Theo Sputnik, danh tính 2 nghi phạm lần lượt là Shaukat Ahmed Lone (đến từ vùng Jammu – Kashmir) và Baljinder Singh (đến từ bang Punjab). Trong đó, một người đóng giả làm Giám đốc WHO. Người còn lại đóng vai tài xế.

Suốt thời gian qua, Shaukat và Baljinder đã lừa nhiều người đến từ các bang Karnataka, Tây Bengal, Goa, Chhattisgarh, Telangana…, rằng mình là quan chức cấp cao của WHO và có thể nhận những người có nhu cầu vào tổ chức này để làm việc.

Số tiền chạy việc dao động từ khoảng 6.900 USD đến 13.800 USD.

Cảnh sát bang Karnataka bắt giữ Shaukat và Baljinder hôm 17/8 khi 2 nghi phạm đang di chuyển trên một chiếc xe hơi gắn biển số giả, có ghi chữ “Giám đốc WHO”.

Giả làm Giám đốc WHO, nhận hàng chục nghìn đô để 'chạy' việc ảnh 1

Xe hơi của Shaukat gắn biển giả. Ảnh: TOI

Shaukat thậm chí còn tạo tài khoản trên các trang web mai mối, tự xưng là người đứng đầu WHO để dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Nghi phạm này cũng nhận mình là bác sĩ, và sở hữu một loạt bằng cấp giả liên quan đến ngành y.

Hai nghi phạm hiện đang bị giam giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG