Gia Lai tổ chức Giải Việt dã ở khu đô thị suối Hội Phú

0:00 / 0:00
0:00
Giải Việt dã Pleiku - lấy cú hích từ giải Marathon Tiền Phong, với hơn 500 vận động viên tranh tài, tham gia sôi nổi tại Gia Lai sáng 24/4.

Khu đô thị Hội Phú sáng 24/4, thời tiết trong xanh, mát lành, đường đua bằng phẳng. Hơn 530 vận động viên (VĐV) của 30 đoàn hội tụ về tham gia Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 42 do UBND TP.Pleiku tổ chức.

Đây là Giải Việt dã với chủ đề “Pleiku - Thành phố Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, giúp người dân thành phố này hiểu tầm quan trọng của sức khỏe, rèn luyện bản thân và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Gia Lai tổ chức Giải Việt dã ở khu đô thị suối Hội Phú ảnh 1

Giải Việt dã được tổ chức ở khu đô thị suối Hội Phú

Khu đô thị suối Hội Phú, được mệnh danh là dòng sông giữa lòng thành phố, với mật độ phương tiện lưu thông hạn chế được chính quyền tổ chức đường đua. Đội ngũ y tế, công an được huy động để bảo vệ, chăm sóc và đảm bảo đường đua cho các VĐV. Các VĐV tham gia giải thi đấu ở 4 nội dung gồm: Nam chính 7 km, nữ chính 5 km, nam trẻ 5 km, nữ trẻ 3 km.

Gia Lai tổ chức Giải Việt dã ở khu đô thị suối Hội Phú ảnh 2

Khu đô thị suối Hội Phú trong xanh được chọn làm đường đua

Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, Giải Việt dã lần thứ 42 thực sự là động lực thúc đẩy thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, bộ môn Việt dã nói riêng qua đó, phát hiện những vận động viên có thành tích cao để tiếp tục bồi dưỡng làm nòng cốt cho lực lượng vận động viên Thành phố tham gia chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX của thành phố và tỉnh Gia Lai năm 2022.

Gia Lai tổ chức Giải Việt dã ở khu đô thị suối Hội Phú ảnh 3

Các vận động viên tranh tài sôi nổi, hấp dẫn trong sáng sớm

“Giải Việt dã được tổ chức bên khu đô thị suối Hội Phú càng góp phần giới thiệu hình ảnh con người phố núi Pleiku hiền thân thiện, dễ gần; cảnh sắc Gia Lai hữu tình, thúc đẩy phát triển du lịch thành phố Pleiku, theo tinh thần Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khoá 12 về “Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố”, ông Hưng nói.

Gia Lai tổ chức Giải Việt dã ở khu đô thị suối Hội Phú ảnh 4

Cung đường chạy với nhiều cảnh đẹp của Gia Lai

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết, Giải Việt dã lần này với mục đích đẩy mạnh tinh thần thể dục thể thao, đoàn kết cho người dân. “Phong trào chạy bộ của thành phố Pleiku phát triển từ rất lâu và đây lần thứ 42. Tuy nhiên, giải thực sự thành phong trào lớn, thu hút nhiều VĐV từ sau Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong được tổ chức tại Gia Lai vào năm 2021. Nhờ đó, người dân thành phố Pleiku rất hăng say tập thể dục thể thao nhất là phong trào chạy bộ”, ông Quế nói.

Giải Việt dã Kpă Klơng được nhiều doanh nghiệp uy tín, tâm huyết với phong trào thể thao thành phố ủng hộ, tài trợ…. Như Công ty TNHH Vĩnh Hiệp ủng hộ 50 triệu tiền trao thưởng; Tiên Sơn Pleiku Homestay tài trợ hơn 500 chiếc áo thi đấu cho các VĐV cùng tất cả băng rôn, khẩu hiệu truyền thông giải giá trị hơn 100 triệu đồng. Chia sẻ về giải Việt dã lần này, ông Cao Huyền Tuấn Anh - Chủ Tiên Sơn Pleiku Homestay bộc bạch: "Phong trào thể dục thể thao của thành phố Pleiku ngày càng phát triển, quy mô lớn, đó là điều đáng mừng. Để bộ môn Việt dã tiếp tục thành phong trào lớn, toàn dân, Tiên Sơn Pleiku Homestay chúng tôi cam kết được đồng hành với thành phố cho các giải đấu năm sau và kế tiếp".

Gia Lai tổ chức Giải Việt dã ở khu đô thị suối Hội Phú ảnh 5

Chùa Minh Thành, điểm tham quan nổi tiếng của Gia Lai, nằm cạnh suối Hội Phú, nơi diễn ra Giải Việt dã lần thứ 42

“Chạy bộ là môn thể thao giúp người dân hiểu tầm quan trọng của sức khỏe, tinh thần cho nhân dân. Tôi rất mong muốn ngày càng có nhiều Giải Việt dã để nhân dân có sân chơi tham gia”, ông Nguyễn Văn Nhân (48 tuổi, trú phường Hội Phú, TP.Pleiku) hào hứng.

Gia Lai tổ chức Giải Việt dã ở khu đô thị suối Hội Phú ảnh 6

Ban Tổ chức tri ân những nhà tài trợ Giải Việt dã lần thứ 42

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong với hàng ngàn người từ nhiều địa phương về tham dự…là cú hích lớn cho phong trào chạy bộ của tỉnh nhà và môn thể thao vốn thầm lặng ở phố núi Gia Lai.

MỚI - NÓNG