Ghi ơn liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc

Ghi ơn liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc
TPO - Ngày 6/3, tại huyện Phong Thổ (Lai Châu), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành Nhà bia ghi tên Liệt sĩ khu vực Dào San. 

Công trình Nhà bia ghi tên Liệt sĩ khu vực Dào San đặt tại bản Hợp II, xã Dào San, huyện Phong Thổ. Đây là công trình ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân để bảo vệ từng tấc đất biên cương phía Bắc và nhằm giáo dục truyền thống lịch sử giữ nước hào hùng cho cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân địa phương.

Ghi ơn liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà bia, sáng 6/3

Phát biểu buổi lễ, Đại tá Phan Hồng Minh, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Lai Châu khẳng định: “Trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay, có những đại biểu là những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đấu anh dũng đó. Lịch sử dân tộc mãi khắc ghi những chiến công hiển hách, sự hy sinh quên mình của các thế hệ thế hệ cha anh đi trước”.

52 liệt sĩ ghi tên ở nhà bia, phần lớn đã ngã xuống tại những địa danh khốc liệt như Dào San, Sì Lờ Lầu, Ma Ly Chải… trên tuyến biên giới Phong Thổ trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược. Trong đó, có 28 liệt sĩ Công an nhân dân vũ trang và Bộ đội Biên phòng; 6 liệt sĩ Công an; 6 liệt sĩ là cán bộ địa phương cùng 12 liệt sĩ là dân quân và lực lượng vũ trang địa phương.

Ghi ơn liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc ảnh 2

Khởi công vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2017), công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 1 ha với nhiều hạng mục cùng công sức, vật chất đóng góp của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu và nhiều tổ chức, cá nhân. Trong đó, Đồn biên phòng Dào San đã vận động hộ gia đình Dì A Sinh hiến 1.200m2 đất thổ cư để xây dựng công trình. Giai đoạn 2, công trình sẽ có thêm bức phù điêu bằng đá, với diện tích dự kiến là 115 m2 lược sử lại quá trình chiến đấu bảo vệ biên giới và xây dựng quê hương của quân và dân khu vực Dào San.

Công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ khu vực Dào San là công trình văn hóa tâm linh để tôn vinh những tấm gương anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân địa phương và thế hệ trẻ mai sau, góp phần giúp quân và dân trên địa bàn vững chắc niềm tin, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.