Gắn mã QR cho di tích lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
Anh Bùi Thế Cường, Bí thư Quận Đoàn Tây Hồ (Hà Nội) cùng cán bộ Quận Đoàn chuẩn bị cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Anh Bùi Thế Cường, Bí thư Quận Đoàn Tây Hồ (Hà Nội) cùng cán bộ Quận Đoàn chuẩn bị cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19
TP - Gần 40 di tích lịch sử ở quận Tây Hồ (Hà Nội) đã được cấp mã QR code. Du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh là có thể quét và tìm hiểu được mọi thông tin về khu di tích đó. Đây là thành quả từ ý tưởng của anh Bùi Thế Cường, Bí thư Quận Đoàn Tây Hồ (Hà Nội).

Anh Bùi Thế Cường vừa được tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng đúng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn. Việc gắn mã QR cho các điểm di tích trên địa bàn quận là điều anh ấp ủ từ lâu.

Số hóa cho 38 khu di tích

Trong năm 2020, dịch bệnh phức tạp khiến nhiều hoạt động bề nổi phải tạm dừng hoạt động. Vì thế, anh Cường và tập thể Ban Chấp hành Quận Đoàn Tây Hồ đã quyết tâm triển khai mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch Tây Hồ”, mang dấu ấn thanh niên.

Công trình được thực hiện theo ba giai đoạn. Giai đoạn một, từ tháng 3/2020 đến giữa tháng 7/2020, Đoàn Thanh niên Quận chỉ đạo các cơ sở Đoàn khối phường tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, phối hợp với cán bộ văn hóa thông tin phường biên soạn nội dung, số hóa dữ liệu thông tin về các khu di tích.

Giai đoạn 2, đăng tải các bài giới thiệu về các di tích lên chuyên trang Di tích lịch sử - Văn hóa trên cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ. Giai đoạn 3 là cấp, duy trì, bảo mật cho mã QR code của khu di tích.

Ngày 1/8/2020, Quận Đoàn Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch Tây Hồ” đầu tiên tại di tích chùa Trấn Quốc. Đến nay, Quận Đoàn thu thập và thực hiện cấp mã QR code, tổ chức lắp đặt các điểm quét mã QR code tại 38 khu di tích.

Với mã QR code, du khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài chỉ cần dùng chiếc điện thoại thông minh quét là có thể tự tìm hiểu được mọi thông tin về khu di tích đó. Mô hình đã được Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tuyên dương là 1 trong 25 mô hình sáng tạo tiêu biểu trong phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”.

Làm chủ không gian mạng

Anh Bùi Thế Cường làm cán bộ Đoàn chuyên trách 12 năm và làm Bí thư Quận Đoàn Tây Hồ 4 năm nay. Trong năm 2020, Quận Đoàn Tây Hồ đã phối hợp nghiên cứu, sáng chế và sản xuất thành công 70 máy sát khuẩn tay tự động.

Với sản phẩm máy sát khuẩn tay tự động, Quận Đoàn Tây Hồ đã được T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thành Đoàn Hà Nội trao tặng bằng khen công trình thanh niên tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2020 cho mô hình máy sát khuẩn tay tự động.

Nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đúng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, anh Cường cho rằng đây là phần thưởng cao quý nhất trong đời làm cán bộ Đoàn. “Vinh dự, tự hào, tôi càng cảm thấy có trách nhiệm tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, tư duy, sáng tạo để có thêm nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa thiết thực thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, đóng góp cho cộng đồng”, anh Cường nói.

Chia sẻ về công tác Đoàn trong thời gian tới, anh Cường cho rằng, Đoàn cần tiên phong, chủ động dẫn dắt thanh niên nắm bắt cơ hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp. “Không gian mạng là một mặt trận mới, phi truyền thống, rất phức tạp. Đoàn phải chiếm lĩnh không gian mạng, dẫn dắt, định hướng bạn trẻ để làm chủ không gian mạng; đấu tranh, phòng ngừa với thông tin xấu độc; lan tỏa thông tin tích cực, câu chuyện đẹp”, Bí thư Quận Đoàn Tây Hồ nói.

Anh Bùi Thế Cường, Bí thư Quận Đoàn Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, tới đây, Quận Đoàn đặt mục tiêu xây dựng bản đồ số về du lịch Tây Hồ. “Xây dựng bản đồ số về du lịch là việc không dễ làm. Tuy nhiên, đây là điều tất yếu trong thời đại 4.0 và đoàn viên, thanh niên, những người trẻ phải là lực lượng tiên phong chuyển đổi số”, anh Cường nói.

MỚI - NÓNG