Gần 90% người điều trị bằng Methadone thoát nghiện

Gần 90% người điều trị bằng Methadone thoát nghiện
TP - Ngày 28-3, đoàn công tác của Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) do Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng dẫn đầu đã kiểm tra tại quận 8 (TPHCM). Theo báo cáo của địa phương, toàn TPHCM hiện có trên 900 bệnh nhân đang được điều trị cai nghiện bằng Methadone; trong đó tỷ lệ phát hiện nghiện heroin ở các bệnh nhân sau hơn 1 năm điều trị giảm xuống chỉ còn 10,36%.

TPHCM:

Gần 90% người điều trị bằng Methadone thoát nghiện

Riêng tại quận 8, điều trị cai nghiện bằng Methadone được thực hiện từ đầu tháng 1-2011. Đến nay có 103 người làm đơn xin tham gia chương trình. Cơ quan chức năng đã xét chọn 67 người và hiện đã có 54 bệnh nhân đang được điều trị.

Theo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy phải luôn được sự quan tâm của các cấp chính quyền và toàn xã hội, là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. TPHCM cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dưới 1% vào năm 2015 và không tăng sau năm 2015.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG