Gần 2 tỷ đồng giúp bệnh nhân nghèo đột quỵ trong đêm nhạc từ thiện

0:00 / 0:00
0:00
Với chủ đề “Chọn sống khỏe, chọn chia sẻ” đêm nhạc gây quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo bị đột quỵ tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đêm nhạc thu hút hơn 1.000 người tham dự và đã tiếp nhận được gần 2 tỷ đồng từ các Mạnh Thường Quân.
Gần 2 tỷ đồng giúp bệnh nhân nghèo đột quỵ trong đêm nhạc từ thiện ảnh 1

Đêm nhạc là sự quy tụ của những tấm lòng thơm thảo hướng về người bệnh khó khăn

Đêm nhạc diễn ra tại Trường Đại học Cần Thơ vào tối 6/5 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các bộ ngành và chính quyền địa phương các tỉnh thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, với hy vọng gây dựng được nguồn quỹ ngày càng lớn để hỗ trợ cho những người yếu thế không may bị đột quỵ, đây là lần đầu tiên bệnh viện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đêm nhạc mang chủ đề “Chọn sống khỏe, chọn chia sẻ”.

Đêm nhạc mang ý nghĩa nhân văn, nhân ái này đã thu hút được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia diễn xuất như: Nghệ sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu, Tuấn Hưng, Uyên Linh, Ưng Hoàng Phúc, Phạm Khánh Hưng, Lân Nhã, Phạm Khánh Hưng, CeCe Trương, Đoàn Việt Tiến, Mai Đình Tới. Chương trình được dàn dựng công phu từ hòa âm, phối khí đến sân khấu. Các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả tham dự trực tiếp và theo dõi trên sóng truyền hình những ca khúc sâu lắng, nghĩa tình.

Gần 2 tỷ đồng giúp bệnh nhân nghèo đột quỵ trong đêm nhạc từ thiện ảnh 2

Gần 2 tỷ đồng đã được mạnh thường quân ủng hỗ quỹ giúp bệnh nhân nghèo bị đột quỵ

Ngoài hoạt động âm nhạc, chương trình gây quỹ từ thiện còn diễn ra chương trình đấu giá 3 vật phẩm có giá trị lớn về tinh thần để gây quỹ giúp người bệnh gồm: chiếc bình cổ được TS.BS Trần Chí Cường sưu tầm từ Nhật Bản; bức tranh “Niềm tin chiến thắng” về một chú ngựa của họa sĩ Đoàn Việt Tiến; bức tranh “Dâng tặng” phác họa hình ảnh rồng nhả ngọc của họa sĩ Đoàn Việt Tiến.

Bên cạnh đó, đêm nhạc cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực về tài chính từ các mạnh thường quân trực tiếp đến tham dự và nhiều khán giả theo dõi qua sóng truyền hình ủng hộ qua tài khoản của quỹ.

Tất cả đóng góp và quyên góp tài chính thông qua bán đấu giá các vật phẩm được tổng kết và công khai minh bạch ngay sau chương trình. Ban tổ chức cho biết, tổng số tiền mạnh thường quân hỗ trợ quỹ trong chương trình đêm nhạc là 1,9 tỷ đồng. Trong đó 3 vật phẩm được đấu giá thu về 720 triệu đồng, phần còn lại là nguồn quỹ ủng hộ trực tiếp và thông qua chuyển khoản.

Gần 2 tỷ đồng giúp bệnh nhân nghèo đột quỵ trong đêm nhạc từ thiện ảnh 3

Các nghệ sĩ ngoài mang lời ca tiếng hát còn hỗ trợ tài chính gây quỹ giúp người bệnh

“Nguồn quỹ được sử dụng vào mục đích hỗ trợ các bệnh nhân nghèo đột quỵ trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Đây cũng là một cách để chúng ta cùng nhau làm việc và đóng góp để xây dựng một xã hội nhân văn, nơi mà tình yêu thương và sự chăm sóc được chia sẻ đến với những người bệnh khó khăn” – TS Chí Cường nói.

Ông Lê Vĩnh Tân, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đánh giá cao hoạt động nhân văn của đêm nhạc và tính nhân ái của chương trình gây quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo đột quỵ. Ông kỳ vọng, quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo bị đột quỵ tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ ngày càng nhân rộng, đón nhận được sự chung sức của cộng đồng, nhà hảo tâm cùng các tổ chức trong và ngoài nước tiếp sức cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không may bị đột quỵ.

Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động từ tháng 7/2020. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận và hướng đến mục đích từ thiện, nhân đạo giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách có công bị tai biến mạch máu não (đột quỵ) và các bệnh lý về tim mạch, bệnh tim bẩm sinh, không có khả năng chi trả viện phí. Sau gần 3 năm hoạt động, quỹ đã hỗ trợ 1.119 bệnh nhân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng số tiền gần 10,6 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG