Fulham trở lại Ngoại hạng Anh nhờ siêu tiền đạo ghi 43 bàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Fulham vừa lên ngôi vô địch giải Hạng nhất Anh, đồng nghĩa với việc trở lại Ngoại hạng Anh từ mùa giải năm sau. Đội bóng thành London cũng lập nhiều kỷ lục ghi bàn ấn tượng.
Fulham trở lại Ngoại hạng Anh nhờ siêu tiền đạo ghi 43 bàn ảnh 1

Tại vòng 45 giải Hạng nhất Anh Championship, Fulham đã hủy diệt Luton 7-0 trên sân nhà Craven Cottage. Chiến thắng này giúp Fulham vô địch với 90 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai 8 điểm trong bối cảnh giải chỉ còn một vòng đấu. Như vậy, Fulham đã chính thức thăng hạng Ngoại hạng Anh.

7 bàn thắng của Fulham được ghi do công của Tom Cairney (29'), Kenny Tete (39'), Fabio Carvalho (54'), Aleksandar Mitrovic (62', 90'), Bobby Reid (65'), Jean Michael Seri (79'). Đáng chú ý, tiền đạo Mitrovic đã giành danh hiệu Vua phá lưới Championship 2021/22 với thành tích 43 bàn thắng sau 45 trận ở Championship. Thành tích này giúp ngôi sao người Serbia phá kỷ lục 42 bàn của Guy Whittingham ở mùa 1992/93.

Bên cạnh đó, Fulham là đội bóng đầu tiên sau 20 năm ghi đến 106 bàn trong một mùa giải Hạng nhất Anh. Họ vẫn còn một trận đấu để phá kỷ lục 108 bàn của Man City ở mùa 2001/02. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhìn vào phong độ hiện tại của Fulham.

Fulham trở lại Ngoại hạng Anh nhờ siêu tiền đạo ghi 43 bàn ảnh 2

Trong 4 mùa giải đã qua, Fulham liên tục thăng hạng và xuống hạng. HLV Silva của đội bóng này đang quyết tâm để ở lại Ngoại hạng Anh mùa giải năm sau.

"Chúng tôi đã thăng hạng sớm và đây sẽ là điều kiện thuận lợi để giúp chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải năm sau. Thách thức là rất lớn nhưng chúng tôi muốn ở lại giải Ngoại hạng Anh và sẽ làm việc chăm chỉ. Chúng tôi không được sợ hãi, phải bước đi với khát khao và tham vọng", ông nói.

Ở chiều ngược lại, Norwich trở thành CLB đầu tiên phải xuống hạng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sau 34 trận đã đấu, Norwich chỉ thắng 5 trận, hòa 6 trận và thua 23 trận, giành vỏn vẹn 21 điểm.

Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp Norwich phải xuống hạng ngay sau khi lên hạng. Trước đó, họ đã rơi vào hoàn cảnh tương tự ở các mùa giải 2015/2016 và 2019/2020. Cho dù là nhà vô địch Championship mùa trước, nhưng Norwich tỏ ra quá yếu khi phải cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh. Trường hợp của Norwich chính là bài học cho Fulham.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.