FPT Long Châu và Quỹ Urgo Foundation cùng hợp lực trong công tác bổ sung nguồn máu nhân đạo

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 16.10, FPT Long Châu, Quỹ Urgo Foundation cùng nhau công bố dự án hiến máu nhân đạo “Hành Trình Yêu Thương - Chia Sẻ Sự Sống” với sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán Pháp.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu dùng cho điều trị chấn thương, tai nạn, phẫu thuật, cho người mắc bệnh cần truyền máu. Cứ mỗi 2 giây lại có những yêu cầu cần thiết liên quan tới truyền máu, trung bình 7 người vào bệnh viện thì có 1 người cần tiếp máu. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu máu cho điều trị.

Đứng trước thực trạng đó, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu, Quỹ Urgo Foundation hợp lực khởi động dự án “Hành Trình Yêu Thương - Chia Sẻ Sự Sống”nhằm nâng cao nhận thức về việc hiến máu tại Việt Nam. Trong chuỗi sự kiện, các đối tác khởi động bằng việc khuyến khích cán bộ công nhân viên chức hoạt động trong lĩnh vực y tế tham gia hiến máu và lan tỏa phong trào đến các cộng đồng trên cả nước, giúp bổ sung “quỹ máu” quốc gia phong phú và hỗ trợ công tác y khoa tốt hơn.

FPT Long Châu và Quỹ Urgo Foundation cùng hợp lực trong công tác bổ sung nguồn máu nhân đạo ảnh 1

Đại diện các đơn vị tham gia khởi động dự án hiến máu nhân đạo

Hoạt động lần này được đánh giá cao về tính chất hoạt động xã hội bền vững. Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser cho rằng: “Mỗi năm, việc hiến máu đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu bệnh nhân. Đó là lý do tại sao tôi hoan nghênh “sáng kiến Pháp-Việt” này do quỹ Urgo khởi xướng để có thể thu nhận thêm máu điều trị ở Việt Nam, đây một tấm gương sáng về sự hợp tác giữa hai nước chúng ta.”

Mở đầu cho chuỗi hoạt động hiến máu nhân đạo, FPT Long Châu phối hợp cùng Quỹ Urgo Foundation TP.HCM sẽ tổ chức ngày hội hiến máu với sự tình nguyện tham gia của cán bộ nhân viên và đội ngũ nhân sự tập đoàn FPT tại TP.HCM cùng đóng góp “giọt hồng” vào Ngân hàng máu Việt Nam. Được biết đến là đơn vị hàng đầu trong ngành bán lẻ dược phẩm, không đứng ngoài cuộc trong hành trình chia sẻ sự sống, hiến máu cứu người, FPT Long Châu khẳng định giá trị của sự sẻ chia, chung tay cùng các đối tác và người dân xây dựng một xã hội khỏe mạnh, vững bền.

FPT Long Châu và Quỹ Urgo Foundation cùng hợp lực trong công tác bổ sung nguồn máu nhân đạo ảnh 2

Bà Nguyễn Bạch Điệp Chủ tịch HĐQT FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc FPT Long Châu chia sẻ về ý nghĩa của dự án

Tại họp báo, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc FPT Long Châu chia sẻ: “Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác trên mọi phương diện để cải thiện sức khỏe người dân và hiến máu tình nguyện là một hoạt động nhân đạo quan trọng để cứu sống người gặp nạn, bệnh nhân. Tại FPT Long Châu, người dược sĩ áo trắng luôn mang sự tận tâm của mình để chăm sóc cho mỗi người dân, vì thế đội ngũ dược sĩ 4T chính là lực lượng xung phong đi đầu, mang sự sẻ chia của Long Châu qua từng đơn vị máu quý báu cứu người và lan tỏa nghĩa cao đẹp đến cộng đồng.”

Ông Pascal B. Auzière - Quản lý các dự án của Quỹ Urgo Foundation cho biết: “Việc hợp tác cùng FPT Long Châu xuất phát từ sự tương đồng khi cả hai đều được tin tưởng trong lòng người dân Việt Nam. Bên cạnh việc hiểu được nhu cầu chăm sóc sức khỏe và điều trị, từ đó kết hợp thế mạnh của hai đơn vị về sáng tạo giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ để phục vụ người dân, chúng tôi đặc biệt chú trọng cùng nhau mang đến giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Dự án hiến máu nhân đạo “Hành Trình Yêu Thương - Chia Sẻ Sự Sống” là một minh chứng cụ thể cho tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp đối với cộng đồng. Thông qua chiến dịch, Quỹ Urgo muốn kêu gọi toàn thể các cộng đồng nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cùng chung tay lan tỏa hoạt động hiến máu nhân đạo, bằng việc kêu gọi các cán bộ, nhân viên, ngay tại các cơ quan, đoàn thể đang hoạt động tại Việt Nam cùng thực hiện, từ đó lan tỏa ra các hộ gia đình của mỗi người, để góp phần chia sẻ sự sống một cách nhân văn và ý nghĩa.”

Hệ thống Nhà thuốc FPT Long Châu - trực thuộc Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT - Thành viên Tập đoàn FPT. Với sự nỗ lực đưa đến các dịch vụ thiết thực phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, FPT Long Châu đã thực hiện sứ mệnh của mình trong việc giúp người dân có cơ hội tiếp cận nguồn thuốc tốt, chính hãng với giá tốt và dịch vụ tối ưu. Trên hành trình đến dấu mốc 1.350 nhà thuốc, FPT Long Châu đã trở thành một địa chỉ uy tín hàng đầu chăm sóc sức khỏe, tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho không chỉ người bệnh và gia đình nói riêng mà còn cộng đồng nói chung.

Tham khảo FPT Long Châu: www.nhathuoclongchau.com.vn

Quỹ Urgo được thành lập từ năm 2010 với mục đích phi lợi nhuận, mang nhiệm vụ hỗ trợ, đào tạo các y dược sĩ thông qua các nghiên cứu khoa học và khóa đào tạo do Quỹ tài trợ trên hơn 15 nước, từ đó xây dựng đội ngũ y dược sĩ giàu kinh nghiệm nhằm chăm sóc, phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Tham khảo Urgo Foundation: https://fondation-urgo.com/

MỚI - NÓNG