FIFA đưa ra phán quyết với bóng đá Indonesia sau thảm kịch khiến 125 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - FIFA không đưa ra án phạt nào với bóng đá Indonesia liên quan đến vụ thảm kịch khiến 125 người chết. Như vậy, Indonesia vẫn sẽ là chủ nhà của VCK World Cup U20 năm 2023.
FIFA đưa ra phán quyết với bóng đá Indonesia sau thảm kịch khiến 125 người chết ảnh 1

FIFA đã gửi một bức thư tới Tổng thống Indonesia Joko Widodo liên quan đến sự cố đau lòng tại sân vận động Kanjuruhan khiến 125 người chết. Tổ chức lớn nhất của bóng đá thế giới quyết định không đưa ra án phạt mà chỉ đề ra 5 điểm giúp Indonesia tránh những thảm kịch tương tự trong tương lai.

"FIFA cùng với chính phủ sẽ thành lập một nhóm chuyển đổi cho bóng đá Indonesia và FIFA sẽ có văn phòng tại Indonesia trong quá trình này", trang web chính thức của Ban Thư ký Tổng thống Indonesia cho biết.

Sau đây là 5 điểm nền tảng của sự hợp tác giữa FIFA, AFC, Chính phủ Indonesia và LĐBĐ Indonesia PSSI.

1. Thiết lập các tiêu chuẩn an toàn ở tất cả các sân vận động ở Indonesia.

2. Xây dựng các quy trình an ninh cho cảnh sát dựa trên các tiêu chuẩn an ninh quốc tế với các sự kiện thể thao.

3. Tiến hành xã hội hóa và thảo luận với các CLB bóng đá ở Indonesia, bao gồm cả đại diện của các CĐV để có được những đề xuất và ý kiến ​​đóng góp, cũng như các cam kết chung;

4. Sắp xếp lịch thi đấu có tính toán ở những vòng đấu tiềm ẩn rủi ro.

5. Kêu gọi sự hỗ trợ từ các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã bắt tạm giam 6 người được cho là đã thiếu trách nhiệm. Đó là Giám đốc PT LIB Akhmad Hadian Lukita, Chủ tịch Ban tổ chức Arema FC Abdul Haris, nhân viên an ninh Arema Suko Sutrisno, Trưởng phòng Hoạt động Cảnh sát Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Trưởng cảnh sát Samapta của Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, và Đội trưởng Cảnh sát Brimob của Đông Java AKP Hasdarman. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.