Federer, Sharapova rời cuộc chơi Rogers Cup

Federer, Sharapova rời cuộc chơi Rogers Cup
TP - Rogers Cup 2011 có vẻ là sát thủ của những ngôi sao lớn khi mới đến ngày thi đấu thứ tư, trong bốn cây vợt nam hàng đầu chỉ còn lại duy nhất Novak Djokovic trụ lại, trong khi giải nữ cũng chia tay tiếp hai cái tên Sharapova và Li Na.

 > Tới lượt Nadal, Wozniacki chia tay trận đầu
> Murray, Clijsters dừng bước ngay trận đầu

Trong ngày thi đấu hôm qua, Roger Federer là ngôi sao mới nhất phải chia tay giải sau nhà ĐKVĐ và hạng tư thế giới Andy Murray và cây vợt số hai thế giới Rafael Nadal. Cây vợt số ba người Thụy Sĩ bị hạt giống số 13, Jo-Wilfried Tsonga đánh bại 7-6, 4-6, 6-1 ở vòng ba.

Trong trận đấu này, Tsonga- người cũng đánh bại Federer ở vòng tứ kết giải này năm 2009 và khi đó Federer còn ngự trị trên ngôi vị số một thế giới, làm chủ set đấu thứ ba với những cú giao bóng cực mạnh và những pha tấn công đầy uy lực, khiến cây vợt vừa bước qua tuổi 30 người Thụy Sĩ không thể theo kịp đối thủ người Pháp.

Sau trận thua, Federer phát biểu: “Tsonga có những cú đánh bóng đáng kinh ngạc. Tôi không nghĩ mình chơi tồi, nhưng tôi thực sự không có được sự khởi đầu tốt cho set ba”.

Trong lúc Federer rời sân chơi, cây vợt số một thế giới Novak Djokovic vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao mùa này với thắng lợi 7-5, 6-3 trước đối thủ người Croatia, Marin Cilic, để trở thành cây vợt duy nhất trong tốp bốn giành quyền vào vòng tứ kết.

Nỗi thất vọng cũng đổ xuống đầu những cây vợt nữ khi lần lượt búp bê Nga Maria Sharapova và nhà vô địch French Open người Trung Quốc, Li Na, cũng sớm rời cuộc chơi. Người loại Sharapova với tỷ số 6-3, 7-5 là cây vợt ít tên tuổi người Kazakhstan, Galina Voskoboeva, với những cú bỏ nhỏ đầy nghệ thuật và buộc cô gái chân dài Sharapova miệt mài đuổi theo trái bóng suốt cả trận. Cô cũng chính là người đã loại hai cái tên lớn khác ở những vòng đấu trước là Marion Bartoli và Flavia Pennetta.

Trước Sharapova, hạt giống số sáu Li Na cũng bị cây vợt người Australia, Samantha Stosur, loại khỏi cuộc chơi với kết quả 6-2, 6-4. Li Na là cây vợt người châu Á đầu tiên đăng quang một Grand Slam khi bước lên ngôi vô địch French Open hai tháng trước.

Giải thích về hàng loạt cú sốc ở Rogers Cup, Djokovic phân tích: “Với hầu hết những cây vợt hàng đầu, tôi không nói là tất cả, thì việc nghỉ thi đấu vài tuần sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn khi trở lại. Họ vẫn đang trên đường tìm lại nhịp độ thi đấu, làm quen lại với điều kiện cùng cảm giác thi đấu. Nhưng việc có quãng nghỉ giữa mùa là cần thiết, khi mà bạn đã có bảy tháng thi đấu liên tục, hết tuần này sang tuần khác. Vì vậy hầu hết các cây vợt hàng đầu đều chọn nghỉ ngơi quãng thời gian giữa Wimbledon và Rogers Cup”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG