Falcao chỉ có 4 tháng để 'quyến rũ' Quỷ đỏ

Chấn thương đầu gối khiến Falcao "sợ".
Chấn thương đầu gối khiến Falcao "sợ".
Van Gaal bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về bản hợp đồng 44 triệu bảng này, trong khi Monaco cũng đã tìm kiếm người mua anh.

Tính ra thì Radamel Falcao chỉ còn 4 tháng để cứu lại sự nghiệp của anh ở Man United. Quá nhiều chấn thương, phong độ không tốt khiến tiền đạo người Colombia khó có hy vọng giành được bản hợp đồng chính thức tại Old Trafford.

Dường như chấn thương đầu gối hồi tháng 1 khiến anh vắng mặt tại World Cup 2014 đã làm Falcao “sợ” và giải thích tại sao sau giai đoạn bùng nổ ở Porto, Atletico Madrid cũng như Monaco, El Tigre không còn giữ được hiệu suất ghi bàn như trước.

Chính vì thế, bản hợp đồng được mượn từ Monaco cần chứng tỏ nhiều hơn nữa với Van Gaal khi ông bắt đầu hoài nghi về thể lực của anh và số tiền 44 triệu bảng Man United phải trả cho Monaco vào đầu tháng 4 năm sau.

Falcao chỉ có 4 tháng để 'quyến rũ' Quỷ đỏ ảnh 1

Falcao ra sân vào đêm thứ bảy khi Man United thắng Hull 3-0.

Đó là khoản phí chuyển nhượng để sở hữu hoàn toàn Falcao, sau khi Quỷ đỏ đã mất 6 triệu bảng mượn anh từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, tính từ tháng 9 đến nay, Falcao mới chỉ đá chính trong 5 trận cho Man United và ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.  

Lần gần đây nhất tiền đạo người Colombia ra sân là ở trận thắng Hull đêm thứ bảy khi anh vào thay Robin Van Persie ở phút thứ 70.

Cũng nên nói thêm là sau khi đã chi 150 triệu bảng trong hè, việc rút lui khỏi vụ Falcao cũng là một cách tốt nhất để Man United cân bằng ngân sách theo Luật tài chính công bằng (FFP) của UEFA.

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG