EURO: 10 điều thú vị...

EURO: 10 điều thú vị...
Có ai biết rằng để "tới" được trận bán kết Bồ Đào Nha đã phải di chuyển hơn 5.000 km ở Ba Lan và Ukraine?

EURO: 10 điều thú vị...

> Tiqui-taca - lập thể trứ danh

> Ronaldo ‘Tây Ban Nha hay đội nào khác cũng thế thôi’

 

Có ai biết rằng để "tới" được trận bán kết Bồ Đào Nha đã phải di chuyển hơn 5.000 km ở Ba Lan và Ukraine?

EURO: 10 điều thú vị... ảnh 1
 

5.830
Trong số 4 đội vào bán kết, Bồ Đào Nha là đội phải di chuyển nhiều nhất với 5.830 km. Đóng quân ở Opalenica (Ba Lan), thầy trò HLV Paulo Bento đã phải liên tục đi về giữa Ba Lan và Ukraine để chơi 4 trận. Đức xếp thứ 2 với 5.092 km, Italia thứ 3 với 3.878 km, còn TBN nhàn nhất với chỉ 3.510 km.

EURO: 10 điều thú vị... ảnh 2
 

Rơi răng
Trọng tài Henning Erikstrup (Đan Mạch) đã gặp một tai nạn hy hữu. Khi đang đưa còi lên thổi để kết thúc trận Norager thắng Ebeltoft 4-3 thì ông đánh rơi hàm răng giả xuống sân. Trong lúc ông cúi xuống tìm răng thì Ebeltoft ghi bàn gỡ hòa.

11,177
Tiền vệ Marchisio là cầu thủ “chăm” chạy nhất trong số 4 đội vào bán kết. Trung bình mỗi trận tại EURO năm nay, tiền vệ của Juventus di chuyển 11,177 km. Được biết con số trung bình tại EURO 2012 là 10,649 km/cầu thủ/trận.

EURO: 10 điều thú vị... ảnh 3
 

1 phút
Năm 1993, tại giải HFS Loan League (Anh), khi BTC sân và lãnh đạo CLB Congleton đang phát loa yêu cầu mọi khán giả trên sân đứng lên dành 1 phút để mặc niệm cái chết của CĐV lớn tuổi nhất của CLB. Đúng lúc đó, ông này bước vào sân.

2
Giải VĐQG nào có ít đội tham gia nhất thế giới? Đó là giải vô địch các quần đảo Scilly với… 2 đội bóng tham dự: The Gunners và Wanderers. Giải đấu này kéo dài 7 tháng, và mỗi tuần, hai đội lại đọ sức với nhau. Đội nào thắng nhiều nhất sẽ đoạt Cúp.

29
Trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Quốc gia Scotland giữa Falkirk và Inverness Thistle vào năm 1979, trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu đến 29 lần vì lý do thời tiết xấu.

1990
Năm 1990, khi quá cảnh tại sân bay Heathrow (London) để sang Iceland thi đấu, toàn bộ ĐT Albania đã bị cảnh sát bắt và trục xuất khỏi nước Anh vì tội mua hàng không trả tiền. Lý do, họ đã hiểu nhầm từ “Duty Free – Miễn thuế” thành “Cứ lấy đồ miễn phí thỏa thích”.

41
Có 41 CLB bóng đá hiện diện tại vòng bán kết EURO 2012 thông qua các cầu thủ thi đấu cho 4 ĐTQG. Trong số đó, Real có số lượng cầu thủ chơi ở bán kết nhiều nhất với 10 người. Xếp sau là Bayern với 8 người.

EURO: 10 điều thú vị... ảnh 4
 

8 ngày
Tiền đạo Elisha Banda của CLB Không lực Zimbabwe từng bị chính những đồng đội của mình đánh thuốc mê, bắt cóc và tra tấn trong suốt 8 ngày liên tục. Lý do của vụ này là do Elisha dám ký hợp đồng với một CLB dân sự khác.

150.000

EURO: 10 điều thú vị... ảnh 5
 

Sân vận động Rungrado May Day (thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên) được coi là công trình phục vụ bóng đá lớn nhất thế giới. Sân bóng này có sức chứa 150.000 chỗ ngồi. Tổng diện tích của sân là hơn 207.000 m2

Theo Hải An
Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.