EC thanh tra về phòng chống đánh bắt IUU: Việt Nam đang đi đúng hướng

Cán bộ ngành thủy sản kiểm tra thiết bị giám sát hành trình khai thác trên tàu cá trước khi ra khơi, tại cảng cá Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: TTXVN
Cán bộ ngành thủy sản kiểm tra thiết bị giám sát hành trình khai thác trên tàu cá trước khi ra khơi, tại cảng cá Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: TTXVN
TPO - Kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam mới đây, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) nói rằng, Việt Nam đang đi đúng hướng trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong công tác chống IUU.

Đó là nội dung chính trong bài viết “Việt Nam đúng hướng trong phòng chống IUU” mà báo điện tử Asia Pacific News đăng tải ngày 3/12.

Bài báo viết: “Đoàn thanh tra EC đánh giá cao việc Việt Nam tiếp thu những khuyến nghị của Đoàn trong chuyến công tác… Đoàn đã có những đánh giá cụ thể về cả 4 nhóm khuyến nghị đưa ra trong đợt thanh tra lần thứ nhất vào tháng 5/2018. Đó là về khung pháp lý; quản lý, thanh tra, giám sát tàu cá; truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm khai thác; và chế tài, thực thi pháp luật”.

Làm việc với Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn), Đoàn ghi nhận cam kết, quyết tâm chính trị của Việt Nam và nỗ lực trong quản lý chống khai thác IUU; đánh giá cao sự hỗ trợ và minh bạch trong cung cấp thông tin Đoàn yêu cầu. Đoàn nhấn mạnh, việc thực thi chống đánh bắt IUU của Việt Nam về tổng thể tốt hơn năm 2018.

Làm việc tại TPHCM và tỉnh Kiên Giang, Đoàn đánh giá, sự quản lý, phối hợp của các cơ quan chức năng Việt Nam như Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Thú y… và thực tế chống khai thác IUU tại các địa phương là đúng hướng, có tiến bộ so với lần thanh tra đầu tiên. Đoàn đánh giá cao việc vận hành hệ thống thông tin giám sát tàu cá (VMS) và quản lý tàu cá tại cảng ở Kiên Giang.

Đoàn gợi ý Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý sao cho phù hợp thực tiễn, tiếp tục lắp đặt VMS, tăng cường quản lý đội tàu đánh bắt, nhất là tàu dài từ 24m trở lên, quản lý truy xuất nguồn gốc và chứng nhận khai thác cho thủy sản đánh bắt trong nước và nhập khẩu. Đoàn cũng đề xuất Việt Nam có chế tài mạnh hơn nữa, và kiên quyết hơn nữa trong xử phạt các hành vi khai thác IUU.

Đoàn có kế hoạch quay lại Việt Nam thanh tra lần thứ ba trong vòng 6 tháng tới.  

Trước đó, ngày 15/11, báo Mỹ The US News đưa tin, thực hiện các khuyến nghị của EC liên quan IUU, Việt Nam đã cải thiện khuôn khổ pháp lý, siết quản lý tàu cá, thực thi các luật, quy định về phòng chống đánh bắt IUU và bảo đảm truy xuất nguồn gốc thủy sản. Theo Tổng cục Thủy sản, kể từ tháng 1/2019, không phát hiện trường hợp tàu cá, ngư dân Việt Nam nào khai thác hải sản trái phép ở các nước, quốc đảo Thái Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.