Dương Tử Quỳnh hạnh phúc bên người tình 72 tuổi sau những lận đận tình duyên

TPO - Trước khi tìm được bến đỗ viên mãn bên vị hôn phu U80, “đả nữ số 1 châu Á” từng phải trải qua quãng thời gian dài lận đận chuyện tình duyên.

Hôm 30/1, siêu sao quốc tế Dương Tử Quỳnh xuất hiện cùng vị hôn phu Jean Todt trong một sự kiện diễn ra ở Paris, Pháp. Đây là bất ngờ lớn đối với truyền thông và khán giả vì rất ít khi “đả nữ số 1 châu Á” sánh đôi công khai cùng vị hôn phu hơn 16 tuổi.

Dương Tử Quỳnh hạnh phúc bên người tình 72 tuổi sau những lận đận tình duyên ảnh 1 Dương Tử Quỳnh trao cho vị hôn phu ánh mắt trìu mến.

Hai người chênh lệch khá lớn về ngoại hình. Trong khi Dương Tử Quỳnh rạng rỡ, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, người đàn ông của cô lại già nua, thấp bé hơn ở tuổi 72.

Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của cặp đôi. Trong suốt sự kiện, hai người thường trao cho nhau những ánh mắt trìu mến, những cử chỉ quan tâm, cho thấy cuộc sống của họ thực sự viên mãn.

Dương Tử Quỳnh hạnh phúc bên người tình 72 tuổi sau những lận đận tình duyên ảnh 2 Dương Tử Quỳnh viên mãn bên vị hôn phu U80.

Mỹ nhân 6x đính hôn với Jean Todt - Giám đốc đội đua Scuderia Ferrari (Pháp) sau ba năm hẹn hò. Trải qua 10 năm chung sống, họ mới lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn, đến thời điểm hiện tại, một đám cưới chính thức vẫn chưa được cử hành. Dẫu vậy, hai người đều hiểu rõ hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, còn thực tế họ đã xem người còn lại là bạn đời, tri kỷ, sẽ nắm tay nhau suốt những năm tháng cuối của cuộc đời.

Riêng Dương Tử Quỳnh càng trân trọng người chồng U80 bởi suốt những năm tháng tuổi trẻ, cô đã nếm trải không ít đắng cay trong chuyện tình cảm.

Trong số những người đàn ông từng bước vào cuộc đời ngôi sao “Ngọa hổ tàng long”, Phan Địch Sinh là người duy nhất có mối quan hệ hôn nhân với cô.

Năm 1988, sau khi đóng xong bộ phim “Easy Money” (1987), Dương Tử Quỳnh kết hôn với doanh nhân Phan Địch Sinh ở tuổi 25. Cô quen Phan Địch Sinh trong thời gian đóng bộ phim đầu tay The Owl vs. Bumbo (1984). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 3 năm.

Dương Tử Quỳnh hạnh phúc bên người tình 72 tuổi sau những lận đận tình duyên ảnh 3  Đám cưới đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của Dương Tử Quỳnh.

Hôn nhân đổ vỡ, Dương Tử Quỳnh không màng đến chuyện tình cảm, thay vào đó tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Trong thời gian làm việc tại Hollywood, ngôi sao phim hành động bị đồn có quan hệ mập mờ với đạo diễn Oliver Stone. Báo chí rộ tin, hai người phải lòng nhau trong lần hợp tác làm phim “Sunshine”. Đáng tiếc, Dương Tử Quỳnh nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

Năm 1994, Dương Tử Quỳnh gặp gỡ Dương Bỉnh Lương– Chủ tịch HĐQT công ty thời trang Cảnh Phúc (Hong Kong, Trung Quốc). Cuộc tình từng tốn biết bao giấy mực của làng báo chỉ duy trì được 3 năm. Dương Tử Quỳnh cho biết, tình cũ không hài lòng việc cô thường ra nước ngoài đóng phim. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin lại kháo nhau, Dương Bỉnh Lương có tình yêu mới.

Năm 1999, Dương Tử Quỳnh chủ động tuyên bố đã đính hôn với Á Luân, một bác sĩ khoa tim người Mỹ gốc Hoa, nhưng rồi lại tan vỡ một năm sau đó. Nữ diễn viên từng có thời gian qua lại với Chung Tái Tư – ông chủ một công ty điện ảnh giải trí có tầm ảnh hưởng lớn ở Hong Kong qua sự giới thiệu của Thành Long.

Đường tình duyên của Dương Tử Quỳnh cứ trúc trắc như thế đến khi cô gặp vị hôn phu hiện tại. Đến nay, hai người đã có 15 năm bên nhau.

Dương Tử Quỳnh, sinh năm 1962, là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Malaysia gốc Hoa. Cô là hoa hậu Malaysia năm 1983, còn được phong danh hiệu Miss Moonba tại Melbourne Châu Âu.

Đây là bước đệm giúp Dương Tử Quỳnh thành công bước vào làng giải trí Hong Kong, sang đến Trung Quốc đại lục, sau đó phát triển rực rỡ tại Hollywood. Cô nổi tiếng với nhiều tác phẩm như “Hồi ức của một Geisha”, “Ngọa hổ tàng long”, “Phong Vân (phần 2)”, “Hoắc Nguyên Giáp”, “Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương”…

Có thể nói, Dương Tử Quỳnh là một trong những nữ diễn viên châu Á nổi tiếng nhất tại Hollywood. Cô từng là giám khảo của LHP Berlin năm 1999, giám khảo LHP Cannes 2002, chủ tịch ban giám khảo LHP quốc tế Ấn Độ năm 2013... Dương Tử Quỳnh cũng từng là đại sứ thiện chí của UNICEF. Dương Tử Quỳnh còn nhận được giải “Người xuất sắc của thế giới”, Huân chương cao quý nhất nước Pháp “Bắc Đẩu Bội Tinh” và nhiều giải thưởng lớn khác.

Năm 2009, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh là ngôi sao gốc Hoa duy nhất được chọn vào danh sách 35 người đẹp trên màn bạc mọi thời đại của tạp chí People (Mỹ). Cô được xưng tụng là nữ siêu sao phim hành động số 1 châu Á.

Dương Tử Quỳnh hạnh phúc bên người tình 72 tuổi sau những lận đận tình duyên ảnh 4 Dương Tử Quỳnh là siêu sao Hollywood vừa xinh đẹp vừa tài năng.

Năm ngoái, Dương Tử Quỳnh trở lại ấn tượng với vai mẹ chồng khắt khe trong “Con nhà siêu giàu châu Á” – tác phẩm điện ảnh thành công vang dội ở Hollywood và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Mới đây, cô tái xuất trong “Diệp Vấn ngoại truyện: Trương Thiên Chí”, cũng là bộ phim thành công của làng phim Hoa ngữ.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.