Dưới sân trò thi, trên khán đài thầy bấm bụng lo

Dưới sân trò thi, trên khán đài thầy bấm bụng lo
TPO - Thi đấu ở SEA Games, sức ép đối với các lãnh đội, HLV trưởng các bộ môn cũng nặng nề không kém những VĐV trên sàn đấu.

Vui buồn SEA Games

Dưới sân trò thi, trên khán đài thầy bấm bụng lo

> Vỡ òa hạnh phúc với Thúy Vi
> Võ sĩ Dương Thúy Vi nén đau lên ngôi

TPO - Thi đấu ở SEA Games, sức ép đối với các lãnh đội, HLV trưởng các bộ môn cũng nặng nề không kém những VĐV trên sàn đấu.

Tại SEA Games 27, Wushu lĩnh ấn tiên phong với trách nhiệm giành HCV đầu tiên về cho đoàn TTVN.

đâsdasda
Trò thi đấu dưới sàn

Sáng 7/2 ở nội dung Thái cực quyền nam, VĐV Nguyễn Thanh Tùng bị hỏng ngay từ phần đầu bài biểu diễn. Trên khán đài, lãnh đội Lê Minh Hà lắc đầu thở dài. Đồng đội của Thanh Tùng cũng không giấu được ánh mắt lo lắng. Thanh Tùng chỉ được 9,54 điểm.

Tới nội dung Trường quyền nam, hy vọng dồn vào Trần Xuân Hiệp, đương kim Á quân SEA Games 2011. Với bản lĩnh thi đấu dày dạn, Xuân Hiệp đã kết thúc phần thi của mình rất xuất sắc, được chấm 9,68 điểm.

ấgasgh
Thầy bấm bụng lo trên khán đài

Qua phần thi của 2 đối thủ tiếp theo, Xuân Hiệp vẫn dẫn đầu trên bảng điểm. Tuy nhiên, các kết quả sau đó của VĐV nước chủ nhà Aung Si Thu (9,70 điểm) và Achmad Hulaefi (9,69 điểm) đã đẩy Xuân Hiệp xuống vị trí thứ 3.

Hy vọng ở nội dung này chỉ còn Nguyễn Mạnh Quyền. Anh thi đấu tốt, nhận được sự tán thưởng của nhiều người. Đến phần công bố điểm số của Mạnh Quyền, lãnh đội Lê Minh Hà đã không dám nhìn vào bảng điểm, quay mặt nhìn về hướng khác.

Mạnh Quyền chỉ được 9,67 điểm, không nằm trong tốp có huy chương. Lại thêm 1 sự thất vọng mới.

May cho Wushu VN khi trong buổi sáng 7/2, Dương Thuý Vi đã gỡ lại 1 HCV ở nội dung kiếm thuật nữ. Tới lúc này mới thấy khuôn mắt ông Hà bớt ưu tư.

Thi đấu ở SEA Games, học trò lo lắng một, cái lo của người thầy có khi 10.

Nguyên Phong (từ Nay Pyi Taw)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.