Dùng thuốc độc giết chó rồi đột nhập nhà dân bắt cóc trẻ em

Rạng sáng, nghi can 31 tuổi dùng thuốc độc giết chó rồi đột nhập vào nhà dân với ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền. Khi người này đang chui vào nhà thì bị bắt giữ.

Ngày 4/12, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tạm giữ Trần Mạnh Hùng (31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra việc anh này đột nhập nhà dân với ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Theo điều tra ban đầu, Hùng biết nhà anh Duy (ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) có 2 con gái (6 và 8 tuổi) nên nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền.

Thanh niên này sau đó mua kìm cộng lực, tua vít, băng keo, găng tay, dây dù và bả chó… để thực hiện hành vi. Trần Mạnh Hùng cũng viết các thông tin bắt cóc, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc vào tờ giấy với ý định để lại cho chủ nhà sau khi thực hiện hành vi trót lọt.

Rạng sáng 1/12, Hùng đến nhà anh Duy và ném thuốc độc cho chó ăn. Khi chó chết, người này dùng kìm cắt lưới thép B40 ở hàng rào rồi đột nhập vào khuôn viên nhà.

Khi không mở được cửa trước, Hùng vòng ra sau nhà và luồn người vào ô cửa thông gió thì bị chủ nhà phát hiện. Lúc này, thanh niên cố gắng leo ra ngoài nhưng bị anh Duy nắm chặt hai chân và truy hô, kêu gọi người dân đến bắt giao công an xử lý.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.