Đứng nhìn nạn nhân vật lộn với cướp, cán bộ công an bị xử lý ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ công an xã đứng gọi điện thoại trong khi tài xế taxi bị thương phải vật lộn với tên cướp có hung khí
Cán bộ công an xã đứng gọi điện thoại trong khi tài xế taxi bị thương phải vật lộn với tên cướp có hung khí
TP - Chiều 17/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai đã có hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với một cán bộ Công an xã Cự Khê do thiếu trách nhiệm trong vụ tài xế taxi bị cướp đâm trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 16/5, người dân đi trên đường Cienco 5 thuộc địa bàn xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) nghe tiếng tri hô “cướp” của tài xế taxi BKS 30A-388.XX, trên người dính nhiều vết máu đang vật lộn với tên cướp. Ngay sau đó, nghi phạm bị người dân khống chế, bàn giao cho công an điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, trong tối cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh tài xế taxi bị tên cướp đâm trọng thương nhưng vẫn cố gắng giữ hung thủ dưới đường. Trong khi đó, một người đàn ông mặc quần màu xanh giống công an liên tục đứng gọi điện thoại mà không giúp đỡ nạn nhân khống chế tên cướp. Một lúc sau, nghe tiếng hô giúp đỡ, một người dân lao vào cùng giữ tên cướp manh động và bàn giao cho lực lượng Công an xã Cự Khê, còn nam tài xế taxi mất nhiều máu gục xuống đường được đưa đi cấp cứu.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng xã hội bức xúc về thái độ thờ ơ của người đàn ông được cho là công an và một số người dân đứng quay hình mà không có bất cứ phản ứng gì giúp đỡ tài xế taxi đang bị thương.

Trước thông tin trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra đã có chỉ đạo điều tra vụ án, đồng thời xác minh làm rõ cán bộ công an xuất hiện trong clip là N.T.L công tác tại Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai). Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo, bố trí sắp xếp lại công việc đối với cán bộ này.

Về phía tên cướp, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã làm rõ nhân thân đối tượng là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá). Sáu hiện đang bị Công an Thanh Hoá phát lệnh truy nã về tội “Giết người”.

Đáng chú ý, theo nguồn tin của Tiền Phong, Đặng Phạm Sáu từng là sỹ quan công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Năm 1999, Đặng Phạm Sáu xin ra khỏi ngành.

Ngày 17/5, đại diện hãng taxi cho biết, sau khi được phẫu thuật, nạn nhân là ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.

MỚI - NÓNG